Trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” và khởi động Tháng Thanh niên

Trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” và khởi động Tháng Thanh niên
Tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” với 1.000 đầu sách với các nội dung phong phú, đa dạng như sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học, khoa học, cùng truyện cổ tích… dành cho lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên và khánh thành thư viện Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân.

Đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng 1.000 đầu sách cho Trường THCS Nguyễn Thái Học. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao tặng 1.000 đầu sách cho Trường THCS Nguyễn Thái Học. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Thầy giáo Phạm Ngọc Tuyên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học chia sẻ, năm học 2019-2020, toàn trường có 336 học sinh; trong đó, 94% học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày, Nùng. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, vì vậy học sinh của trường còn thiệt thòi, không có các đầu sách để đọc tham khảo trong giờ ra chơi. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lần này có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, góp phần cải thiện thư viện cho trường.

Đặc biệt, trong các đầu sách có loại sách song ngữ, giúp cho giáo viên của trường dễ học và hiểu hơn về tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thuận lợi trong hoạt động dạy và học. Cùng với đó, học sinh có điều kiện tốt hơn trong lĩnh hội tri thức. Sau khi tiếp nhận, nhà trường cam kết sẽ sử dụng hiệu quả và lâu dài “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” và sẽ luân chuyển các đầu sách này cho những trường khác trên địa bàn xã.

Ngay sau khi trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” nhiều em học sinh trường THCS Nguyễn Thái Học xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) đến đọc sách tại thư viện. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Ngay sau khi trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” nhiều em học sinh trường THCS Nguyễn Thái Học xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) đến đọc sách tại thư viện. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Chương trình trao tặng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” được Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức là hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ của tuổi trẻ hướng đến những trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” đã được Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam triển khai tại các tỉnh trên cả nước như Bình Định, Quảng Trị, Ninh Bình, Lào Cai, Yên Bái… Đây là chương trình ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam viết tiếp ước mơ còn dang dở của nhà báo Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái đã mất trong đợt tác nghiệp khi đi đưa tin về bão lũ vào ngày 11/10/2017.

Đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái chia sẻ thông tin về “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” với trường THCS Nguyễn Thái Học xã Minh Xuân. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Yên Bái chia sẻ thông tin về “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư” với trường THCS Nguyễn Thái Học xã Minh Xuân. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Với mong muốn tiếp tục hoàn thành ước mơ của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam xây dựng “Tủ sách khuyến học Đinh Hữu Dư”, nhằm mang những tủ sách đến với các em học sinh vùng cao nơi còn nhiều khó khăn, vất vả. Hy vọng các em sẽ phát triển niềm đam mê đọc sách, hình thành và duy trì thói quen chủ động đọc, từ đó hoàn thiện nhân cách và hoàn thành hướng lập thân, lập nghiệp trong tương lai. 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái và lãnh đạo huyện Lục Yên khởi công công trình Con đường em đến trường. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái và lãnh đạo huyện Lục Yên khởi công công trình Con đường em đến trường. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng tổ chức các hoạt động khởi động Tháng thanh niên với chủ đề “Thanh niên Yên Bái tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” tại xã Minh Xuân như: Khởi công công trình con đường em đến trường với chiều dài 2,5 km; xây dựng 1km công trình thắp sáng đường quê; ra quân vệ sinh môi trường thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các tuyến đường, cánh đồng và gắn biển ra mắt 12 tuyến đường thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp và tặng quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách các em học sinh nghèo vượt khó.

Các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền phổ biến các nội dung về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cách rửa tay đúng quy trình và phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Tỉnh đoàn Yên Bái chỉ đạo các đơn vị đoàn không tổ chức lễ khởi động, lễ ra quân, chỉ triển khai các công trình, phần việc, hoạt động với lực lượng tại chỗ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Đinh Thùy

Có thể bạn quan tâm