Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu

Ngày 14/6, tại điểm trường Sân Bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên đã diễn ra Lễ khánh thành mô hình thư viện thân thiện. Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu tham dự...

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành mô hình thư viện thân thiện. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Thư viện do Đại sứ quán Israel và Hoa hậu H’Hen Niê đầu tư, được thiết lập theo mô hình thân thiện của Tổ chức phi chính phủ Room to Read với các đầu sách truyện thiếu nhi và thiết bị phòng đọc hoàn toàn mới. Đại sứ Nadav Eshcar bày tỏ hy vọng mô hình thư viện thân thiện sẽ mang đến cho các em học sinh những kiến thức, sự hiểu biết...

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu ảnh 2Sau Lễ khánh thành nhiều học sinh điểm trường Sân bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên vào thư viện đọc sách. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Tại điểm trường Sân Bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than, thư viện thân thiện được thiết kế trong công trình container, do hãng vận tải Israel ZIM tài trợ. Trong thư viện được trang bị gồm 6 kệ sách truyện, 6 bàn đọc với 366 đầu sách và 1.555 quyển. Qua đó, giúp 96 học sinh (dân tộc Thái) điểm trường Sân Bay có môi trường đọc thân thiện, tài liệu đọc có chất lượng, phù hợp độ tuổi; đồng thời thực hiện thường xuyên hoạt động đọc ở trường và khuyến khích đọc tại nhà.

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu ảnh 3 Các đại biểu cùng học sinh điểm trường Sân Bay, Trưởng Tiểu học Phúc Than, huyện Than Uyên tham quan thư viện. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu cảm ơn Đại sứ Israel tại Việt Nam và Hoa hậu H’Hen Niê, Tổ chức Room to Read, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ học sinh Lai Châu nói chung, học sinh Trường Tiểu học Phúc Than nói riêng. Đây là món quà tinh thần quý giá, góp phần khích lệ, tạo thói quen đọc sách, nâng cao tri thức đối với học sinh vùng cao.

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu ảnh 4Các đại biểu tặng quà cho học sinh điểm trường Sân Bay, Trưởng Tiểu học Phúc Than, huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu chú trọng xây dựng thư viện chuẩn quốc gia, thư viện thân thiện nhằm phát triển văn hóa đọc trong trường học. Toàn tỉnh hiện có 56 thư viện đạt chuẩn và 60 thư viện thân thiện.

Trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh vùng cao Lai Châu ảnh 5Sau Lễ khánh thành, nhiều học sinh điểm trường Sân bay, thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên vào thư viện đọc sách. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm