Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng

Trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cao Bằng
Dự lễ trao tặng có: ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NXB Giáo dục Việt Nam, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội; ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng và các lãnh đạo đơn vị, giáo viên, học sinh của một số trường trên địa bàn tỉnh.

NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nam Khánh
NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Nam Khánh

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình trao tặng 25.000 bộ sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (bên phải) và ông Vũ Văn Dương – GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trong buổi lễ trao tặng SGK. Ảnh: Nam Khánh
Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (bên phải) và ông Vũ Văn Dương – GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trong buổi lễ trao tặng SGK. Ảnh: Nam Khánh

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết: “Từ nhiều năm nay, việc thực hiện công tác xã hội, từ thiện không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà còn là nguyện vọng của toàn thể cán bộ công nhân viên NXB Giáo dục Việt Nam. Số lượng SGK mà NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng có thể chưa đáp ứng được hết nguyện vọng của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh, nhưng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Mong các em học sinh sẽ sử dụng những cuốn sách này thật hữu ích, khắc phục hoàn cảnh, vượt qua khó khăn để trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Ngoài việc trao tặng 500 bộ SGK, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng trao tặng 5000 cuốn vở tập viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Năm 2019, NXBGDVN dự kiến tặng 25.000 bộ SGK cho con gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức cuộc vận động quyên góp, ủng hộ SGK, STK đã qua sử dụng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng sách cho thư viện trường học tại các khu vực đặc biệt khó khăn; hỗ trợ SGK cho các địa phương gặp thiên tai, bão lụt...

Thời gian tới, chương trình trao tặng sách giáo khoa vẫn tiếp tục được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện tại nhiều khu vực tỉnh thành khác trong cả nước như: Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hoà…
Nam Khánh

Có thể bạn quan tâm