Trao tặng quà Tết, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tu Mơ Rông

Trao tặng quà Tết, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tu Mơ Rông

Ngày 25/1, chính quyền huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) phối hợp với Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số 6 xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Đăk Na và Văn Xuôi. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của chính quyền và doanh nghiệp trong dịp đón Tết Nhâm Dần 2022.

Trao tặng quà Tết, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tu Mơ Rông ảnh 1Người dân vui mừng đưa lợn về làng để đón Tết. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Theo đó, các đơn vị đã trao tặng người dân ở 6 xã trên hơn 130 con heo, bình quân mỗi làng được trao tặng 2 con để đón Tết.

Ông Nguyễn Đình Hồng, đại diện Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum cho biết: Việc tặng heo dịp cuối năm sẽ giúp người dân có thêm thịt trong mâm cỗ ngày Tết. Những năm qua, Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum luôn đồng hành người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trao tặng quà Tết, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tu Mơ Rông ảnh 2Người dân vui mừng đưa lợn về làng để đón Tết. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Cùng đó, để giúp người dân các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống, Công ty đã tuyển 300 lao động tại chỗ vào làm công nhân. Ngoài trả lương, Công ty còn lo các bữa ăn trong ngày, quần áo cho công nhân. Mỗi năm, Công ty đã hỗ trợ công nhân 100 cây sâm Ngọc Linh giống trị giá hơn 30 triệu đồng để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Ngoài huyện Tu Mơ Rông, Công ty còn hỗ trợ cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Glei.

Cao Nguyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm