Trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống cho người nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới

Trao biển tặng bò giống cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Trao biển tặng bò giống cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Ngày 27/2, tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân các cộng đồng dân tộc trên địa bàn đã dự chương trình ý nghĩa này.

Trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống cho người nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới ảnh 1Trao biển tặng bò giống cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Chương trình có là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2021), 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2021), đồng thời góp phần giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào khu vực biên giới; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.


Tại chương trình, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 5 căn "Nhà Đại đoàn kết"; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên trao tặng 5 con bò giống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Nưa. Cùng với đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, tỉnh Điện Biên, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trao tặng 105 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn khu vực biên giới và 11 học sinh được đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống cho người nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới ảnh 2Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao "Nhà Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Quàng Văn Ơn (bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Bà Lò Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Thanh Nưa là địa bàn xã biên giới, số hộ nghèo trên địa bàn còn 60 hộ chiếm 5,4%. Chương trình trao tặng "Nhà Đại đoàn kết", bò giống và quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh có giá trị to lớn và mang tính nhân văn sâu sắc, giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo tiền đề phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống cho người nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới ảnh 3Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Những năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó có các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên cơ quan, đoàn thể, nhân dân các dân tộc làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng và nhân dân, giữa lực lượng biên phòng và các lực lượng khác… “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, cấp, ngành và huy động được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia các phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới... Nhờ đó đã góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về mọi mặt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm