Trao tặng hàng trăm bồn chứa nước sạch cho người nghèo vùng biên

Trao tặng hàng trăm bồn chứa nước sạch cho người nghèo vùng biên

Trong ba ngày, từ ngày 19 - 21/8, huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) đã trao 310 bồn nhựa chứa nước sạch dung tích 500 lít tặng người nghèo trên địa bàn 8 xã.

Trao tặng hàng trăm bồn chứa nước sạch cho người nghèo vùng biên ảnh 1Người dân địa phương nhận bồn chứa nước sạch. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

Việc trao tặng bồn chứa nước sẽ giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào thiểu số ở thôn, xã đặc biệt khó khăn có thêm dụng cụ chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt. Hoạt động này còn thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, góp phần giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vượt đoạn đường hơn 10km để đi nhận bồn chứa nước, ông Điểu Lai (53 tuổi) người dân tộc S’tiêng ở thôn 10, xã Đắk Ơ phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi ở trên đồi hay bị thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô hạn. Nhận bồn nước, gia đình tôi có dụng cụ chứa nước sạch, hứng nước mưa nhiều hơn”.

Chị Thị Linh, người dân tộc M’nông ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập cho biết, ở thôn hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Cứ vào mùa khô, thôn Bù Dốt lại thiếu nước sạch sinh hoạt trong nhiều tháng liên tục. “Cái lu, cái khạp của gia đình nhỏ nên chỉ chứa nước rất ít. Hôm nay, nhận được bồn nước, gia đình bảo quản nước tốt hơn, nhất là vào mùa khô sẽ chứa nước nhiều và sử dụng lâu hơn. Nhận bồn nước, bà con mừng lắm! , chị Thị Linh vui mừng nói.

Nhân dịp này, chính quyền địa phương đã tuyên truyền đến người dân bảo vệ nguồn tài nguyên nước và hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản bồn nhựa chứa nước; đồng thời, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19.


K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm