Trao quà từ thiện cho Phật tử Việt kiều và người nghèo Campuchia

Trao quà từ thiện cho Phật tử Việt kiều và người nghèo Campuchia
Đại Tăng thống Vua sãi Campuchia Tep Vong ( đứng đầu từ trái sang); Thượng Tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( thứ 3 từ trái sang) phát quà cho các Phật tử nghèo Việt kiều và Campuchia. Ảnh: Xuân Khu- TXVN
Đại Tăng thống Vua sãi Campuchia Tep Vong ( đứng đầu từ trái sang); Thượng Tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( thứ 3 từ trái sang) phát quà cho các Phật tử nghèo Việt kiều và Campuchia. Ảnh: Xuân Khu- TXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại Tăng thống Campuchia Tep Vong (Tép Vông) cảm ơn lòng từ bi và sự giúp đỡ chí tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các Phật tử nghèo Campuchia. Đại Tăng thống Tep Vong cũng nhắc lại sự giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam đánh đuổi chế độ diệt chủng Pol Pot (Pôn Pốt), đem lại sự hồi sinh cho dân tộc Campuchia nói chung, Phật giáo Campuchia nói riêng.

Nhân dịp này, Đại Tăng thống Tep Vong kêu gọi các Phật tử Campuchia nêu cao tinh thần nhân từ bác ái của Phật pháp, giáo dục con cháu tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, đặc biệt với nhân dân Việt Nam. 

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung cũng như Phật giáo hai nước nói riêng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Campuchia triển khai các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các Phật tử tại Campuchia có cuộc sống khó khăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. 

Có thể bạn quan tâm