Trao quà tặng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình

Ngày 14/6, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, nói chuyện và trao tặng quà cho các đại biểu tiêu biểu và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng Quỹ Khuyến học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 2 Các đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vinh dự nhận quà của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình có 61 xã, thị trấn, với diện tích tự nhiên 6.649km2, chiếm trên 3/4 diện tích tự nhiên của tỉnh. Dân số đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh có gần 6.600 hộ với trên 27.150 nhân khẩu; trong đó chủ yếu là dân tộc Bru - Vân KiềuChứt; ngoài ra còn có một số dân tộc thiểu số khác như Tày, Thái, Mường, Nùng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc, phát huy mạnh mẽ vai trò của người có uy tín, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, dân trí, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 3 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nói chuyện cùng các đại biểu tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với tỉnh và càng đặc biệt ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều. Vào ngày 16/6/1957, khi Bác Hồ về thăm Quảng Bình, nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số, Người đã đồng ý cho đồng bào Bru - Vân Kiều mang họ Hồ. Đồng bào Bru - Vân Kiều luôn tự hào, vinh dự được mang họ của Người và một lòng theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, đi lên.

Thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò, ví trị của mình, là cầu nối tuyên truyền những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền đến với đồng bào nhân dân; gương mẫu đi đầu, hướng dẫn bà con triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số ngày càng phát triển.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 4 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác và các đại biểu tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc thiểu số, triển khai hiệu quả các chính sách cho người có uy tín; chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số; tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết đối ngoại... Chính quyền, các đơn vị liên quan chú trọng tổ chức các hoạt động phong phú, ý nghĩa trong việc tôn vinh, biểu dương những gương sáng, mô hình và cách làm hay trong đồng bào; đồng thời tổ chức cho người có uy tín tham quan học hỏi, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực đời sống nhằm góp phần phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Quảng Bình phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trên lĩnh vực công tác dân tộc và mong muốn Bộ trưởng, Ủy ban Dân tộc tiếp tục ủng hộ, quan tâm, đồng hành để Quảng Bình hoàn thành các mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 5Các em học sinh tiêu biểu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình vui mừng nhận quà từ đoàn công tác. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, 20 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã biểu dương, tặng quà 35 đại biểu tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; 104 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Trao qua tang nguoi co uy tin trong vung dong bao dan toc thieu so o Quang Binh hinh anh 6Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thăm và tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình; tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học trường và khen thưởng 20 học sinh tiêu biểu, có thành tích trong học tập.

Võ Dung

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Sáng 17/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, những người đang có những đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói riêng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.


Phú Thọ quan tâm thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là huyện miền núi có gần 62% dân số là người dân tộc thiểu số, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) luôn quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng, khuyến khích tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương...


Lai Châu phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Lai Châu luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.


Tuyên Quang phát huy vai trò của người có uy tín và người dân tộc thiểu số

Ngày 27/4, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ nhất. Dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Khiết; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang...



Đề xuất