Trao quà, học bổng cho học sinh, sinh viên là con em cựu chiến binh, bộ đội Biên phòng

Trao quà, học bổng cho học sinh, sinh viên là con em cựu chiến binh, bộ đội Biên phòng
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao hoạt động hậu phương quân đội của Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Các hoạt động vận động, hỗ trợ học bổng cho con em cựu chiến binh, bộ đội biên phòng; chương trình “Chung tay vì biên giới bình yên”; xây dựng quỹ "Vì nghĩa tình đồng đội”… đã không chỉ chia sẻ khó khăn cho các cán bộ, chiến sỹ đã và đang phục vụ trong lực lượng bộ đội biên phòng, mà còn góp phần tích cực cùng toàn quân, toàn dân làm tốt công tác hậu phương quân đội.
Trao hỗ trợ học bổng cho con em cựu chiến binh, bộ đội biên phòng thuộc các địa phương khu vực phía Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
Trao hỗ trợ học bổng cho con em cựu chiến binh, bộ đội biên phòng thuộc các địa phương khu vực phía Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
 
Theo ông Đinh Thế Tỳ, Phó Ban liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban liên lạc đã vận động gây quỹ, trao trợ cấp học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng cho học sinh giỏi cấp quốc gia và tỉnh, thành phố, các sinh viên diện chính sách bộ đội biên phòng thuộc các tỉnh từ Bình Định, Komtum trở vào, đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; xây dựng và bàn giao 60 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng chính sách bộ đội biên phòng.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao học bổng cho các sinh viên là con em cựu chiến binh, bộ đội biên phòng các tỉnh phía Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao học bổng cho các sinh viên là con em cựu chiến binh, bộ đội biên phòng các tỉnh phía Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Ban liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 1.300 hội viên tại 15 Ban liên lạc trực thuộc, hoạt động theo phương châm “truyền thống - nghĩa tình - tự nguyện”./. 
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm