Trao nhà tình nghĩa cho công đoàn viên khó khăn tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho gia đình công đoàn viên chức. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho gia đình công đoàn viên chức. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Ngày 16/10, đại diện Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao 1 căn nhà tình nghĩa cho công đoàn viên Võ Thị Tình, có hoàn cảnh khó khăn tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trao nhà tình nghĩa cho công đoàn viên khó khăn tại Bảo Lộc, Lâm Đồng ảnh 1Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho gia đình công đoàn viên chức. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Tham dự lễ trao nhà tình nghĩa có đại diện lãnh đạo 9 đơn vị thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam gồm: Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Căn nhà có diện tích 120m2, kết cấu bê-tông cốt thép, nền lát gạch, mái lợp tôn đang dần hoàn thiện. Tổng kinh phí xây dựng là 450 triệu đồng, trong đó Quỹ của Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng. Đại diện đoàn công tác của Khối Thi đua số III, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao nhiều phần quà, động viên, mong muốn gia đình được nhận nhà sớm để an cư, yên tâm phát triển kinh tế.

Gia đình chị Võ Thị Tình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, 4 người đang phải thuê phòng trọ, không có khả năng xây nhà. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công đoàn khối thi đua III thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam, gia đình chị Võ Thị Tình đã tiến hành xây nhà. Dịp này Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam còn tặng thêm 1 căn nhà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Nông.

Theo bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong nhiều năm qua, hoạt động xây nhà tình thương là một trong những hoạt động rất nổi bật của các cấp công đoàn viên chức Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực, tạo động lực cho các đoàn viên công đoàn trong cả nước, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa công đoàn viên chức của các Bộ ngành với các công đoàn viên chức các tỉnh.


Đặng Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm