Trao nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn biên giới Bình Phước

Những ngôi nhà tình nghĩa quân-dân dành cho đồng bào biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Những ngôi nhà tình nghĩa quân-dân dành cho đồng bào biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ngày 15/12, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) tổ chức trao công trình văn hóa - thể dục thể thao và nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới.

Trao nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn biên giới Bình Phước ảnh 1Lễ trao nhà cho đồng bào biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Năm 2022, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và UBND huyện Bù Gia Mập đã tiến hành sửa chữa hội trường và thiết chế văn hóa, xây dựng cổng, hàng rào nhà văn hóa, lắp đặt thiết bị khu tập thể lực ngoài trời tại thôn Đắk Lim (xã Đắk Ơ) với tổng kinh phí 744 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn triển khai xây dựng 30 căn nhà "Nghĩa tình quân - dân" cho hộ nghèo tại các xã Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn và Đắk Ơ. Mỗi căn nhà được trao tặng có diện tích 43,5m2, được cung cấp đầy đủ hệ thống điện, nước sạch và kết nối với các công trình phúc lợi. Tổng kinh phí xây dựng 30 căn hơn 2,4 tỷ đồng.

Trao nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn biên giới Bình Phước ảnh 2Trao quà cho đồng bào biên giới nhận nhà quân - dân. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Dương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Đoàn trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ kinh phí, ngày công xây nhà và tặng quà, giúp đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có nơi ở mới, yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Đây là món quà hết sức ý nghĩa trân trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, các công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, của cấp ủy chính quyền địa phương đối với bà con nghèo nơi vùng sâu biên giới. Đại tá Nguyễn Duy Dương mong muốn, sau khi nhận nhà, bà con tiếp sẽ tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, gìn giữ an ninh trật tự địa phương.

Trao nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn biên giới Bình Phước ảnh 3Những ngôi nhà tình nghĩa quân - dân dành cho đồng bào biên giới. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Nhận nhà, anh Điểu Khó, thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập phấn khởi cho biết: "Gia đình anh thuộc hộ nghèo, không có nhà ở kiên cố nhiều năm qua. Nguồn thu gia đình chủ yếu từ việc đi làm thuê cuốc mướn. Hôm nay, gia đình rất vui khi nhận được căn nhà "Nghĩa tình quân - dân, gia đình sẽ cố gắng làm ăn để các con được đi học và có cuộc sống ổn định hơn".

Trao nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn biên giới Bình Phước ảnh 4Những ngôi nhà tình nghĩa quân - dân dành cho đồng bào biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Anh Điểu Quê (thôn Đắk Á) không giấu nổi niềm vui khi được nhận căn nhà kiên cố. “Nhiều năm qua, vợ chồng tôi chỉ làm thuê để có thu nhập lo cho con cái đi học và sinh hoạt trong căn nhà tranh tre tạm bợ. Hôm nay, nhận căn nhà kiên cố, gia đình tôi rất mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo trong thời gian tới. Tết năm nay, gia đình được đón Tết trong căn nhà mới ấm cúng hơn năm trước rồi”- Anh chia sẻ.

Trong ngày, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Bù Gia Mập, động viên bà con vươn lên thoát nghèo.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm