Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp các hộ nghèo vươn lên

Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp các hộ nghèo vươn lên
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát
Đây là một trong 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo thuộc 4 xã của huyện Phong Điền do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ trao tặng đợt này, từ nguồn tài trợ của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn căn nhà sẽ là động lực giúp gia đình chị Tô Thị Bé Thu, cũng như các hộ nghèo trên cả nước quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần trợ giúp con em các gia đình được nhận nhà yên tâm đến trường, sau này mang kiến thức, tâm huyết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chị Tô Thị Bé Thu, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chị Tô Thị Bé Thu, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát
Trong ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, chị Tô Thị Bé Thu cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, sự hỗ trợ của MTTQ 5 thành phố dành cho gia đình chị, cũng như các hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Điền. Chị Thu chia sẻ, từ nay gia đình chị không còn lo lắng về chỗ ở, có thể yên tâm lao động, sản xuất, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, chúc mừng gia đình chị Tô Thị Bé Thu, xã Tân Thới, huyện Phong Điền được nhận nhà Đại đoàn kết. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, chúc mừng gia đình chị Tô Thị Bé Thu, xã Tân Thới, huyện Phong Điền được nhận nhà Đại đoàn kết. Ảnh: TTXVN phát
Phong Điền là huyện vùng ven của thành phố Cần Thơ, được thành lập năm 2004, hiện có 6 xã, 1 thị trấn. Năm 2016, Phong Điền đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Từ khi thành lập đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Phong Điền đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện được hơn 78,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới cho 2.905 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần cùng với địa phương giảm nghèo có hiệu quả. Các hoạt đồng này đã từng bước giúp huyện Phong Điền hoàn thành cơ bản xóa nhà xiêu vẹo, dột nát cho hộ nghèo; giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nâng chất tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình trao nhà đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực của Cụm thi đua khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương những năm qua. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Thanh Liêm

Có thể bạn quan tâm