Trao học bổng Vừ A Dính tặng học sinh khó khăn tại Bạc Liêu

Trao học bổng Vừ A Dính tặng học sinh khó khăn tại Bạc Liêu

Ngày 12/4, tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao học bổng năm học 2022-2023 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trao học bổng Vừ A Dính tặng học sinh khó khăn tại Bạc Liêu ảnh 1Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", cùng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Theo đó, Ban Tổ chức và nhà tài trợ trao 35 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 35 suất học bổng "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 6 suất học bổng cho học sinh mồ côi do dịch COVID-19.

Trao học bổng Vừ A Dính tặng học sinh khó khăn tại Bạc Liêu ảnh 2Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Học bổng Vừ A Dính hướng đến học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có thêm động lực theo đuổi ước mơ trong học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ. Qua đó các nhà tài trợ mong muốn các em cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Trao học bổng Vừ A Dính tặng học sinh khó khăn tại Bạc Liêu ảnh 3Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng tham dự chương trình. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, kết quả các kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tỉnh Bạc Liêu 6 năm liên tục nằm trong tốp 10 cả nước có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao. Riêng năm học 2021-2022, dù công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tỷ lệ đậu tốt nghiệp Trung học Phổ thông tăng 0,07% so với năm 2021 (99,67% so với 99,6%), cho thấy chất lượng giáo dục của tỉnh luôn ổn định.

Mỗi năm, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” dành tặng cho các em học sinh của tỉnh gần 100 suất học bổng, trị giá gần 100 triệu đồng.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm