Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu năm học 2022 - 2023 cho học sinh, sinh viên dân tộc, con em cán bộ - quân nhân thuộc Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 25/4. Sự kiện do Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu trao 281 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 175 suất dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số từ cấp Tiểu học đến Đại học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đối với học sinh và 1,5 triệu đồng đối với sinh viên; 60 suất dành cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 46 suất dành cho các em mồ côi vì đại dịch COVID-19 thuộc Chương trình “Vòng tay nhân ái” của Quỹ Vừ A Dính, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2 Trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên là con em cán bộ - quân nhân bộ đội biên phòng. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Xúc động khi nhận được học bổng Vừ A Dính, em Trịnh Vĩnh Hân, học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Sương Nguyệt Anh (Quận 8) vui mừng chia sẻ, học bổng không chỉ giúp em có thêm kinh phí trang trải việc học mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để em nỗ lực học tập, vươn tới ước mơ. Em hứa sẽ học thật giỏi, phấn đấu trở thành công dân có tri thức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Em Trịnh Vĩnh Hân, học sinh lớp 8 trường Trung học Cơ sở Sương Nguyệt Anh (Quận 8) đại diện các học sinh nhận học bổng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Dịp này, các đơn vị trường học có học sinh, sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính báo cáo về kết quả học tập của 281 em trong năm học vừa qua. Thạc sỹ Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đại diện các trường cho biết, giai đoạn năm 2021-2022, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên, kết quả trong năm học, 100% học sinh các cấp được nhận học bổng Vừ A Dính đều xếp loại học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt. Riêng Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh có 48 học sinh đạt loại giỏi, 7 em đạt loại khá và tất cả các em đều thi đậu vào các trường Đại học trên địa bàn, trong đó có 4 em là thủ khoa các khối. Các sinh viên được nhận học bổng đạt kết quả xếp loại khá, giỏi trong năm học với số điểm trung bình từ 7,5 trở lên.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4 Trao học bổng cho các em học sinh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho biết, Quỹ học bổng và câu lạc bộ mong muốn mỗi suất học bổng được trao, tuy giá trị không quá lớn nhưng là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tập, thực hiện ước mơ của mình.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" phát biểu tại lễ trao học bổng. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Được thành lập năm 1999, sau gần 24 năm hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao trên 90.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thành lập được 9 năm đã trao gần 20.000 suất học bổng cho con em ngư dân vùng biển, đảo và con của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Biên phòng... Ngoài cấp phát học bổng thường niên, Quỹ học bổng còn đầu tư phát triển nhiều dự án theo chiều sâu như, dự án “Chắp cánh ước mơ”, “Ươm mầm tương lai”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai”.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng học bổng cho con em cán bộ - quân nhân bộ đội biên phòng cho Thượng tá Nguyễn Hùng Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm