Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh

Ngày 11/4, tại huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2022-2023 cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh các xã bãi ngang ven biển và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn, con của bộ đội biên phòng và các em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vượt khó vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh ảnh 1Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trạo học bổng cho các em. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cụ thể, Chương trình đã trao 110 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); trong đó có 55 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Châu Thành; 35 suất học bổng của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho học sinh là con gia đình ngư dân ở huyện Duyên Hải và Cầu Ngang; 20 suất học bổng cho con của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh. Đặc biệt, Chương trình trao 3 suất học bổng từ Dự án “Vòng tay nhân ái” của Quỹ học bổng “Vừ A Dính”, mỗi suất 6 triệu đồng cho ba học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh ảnh 2Bà Trương Mỹ Hoa trao học bổng từ Dự án “Vòng tay nhân ái” của Quỹ học bổng Vừ A Dính cho học sinh bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” mong muốn, những suất học bổng này sẽ là động lực khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Qua đó, các em sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tốt hơn để trở thành những công dân có ích cho xã hội, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh ảnh 3Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo bà Trương Mỹ Hoa, ngoài học bổng thường niên, Trà Vinh còn được thụ hưởng nhiều dự án từ Quỹ học bổng Vừ A Dính. Hiện toàn tỉnh có 15 học sinh dân tộc Khmer được thụ hưởng 4 dự án gồm: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Hỗ trợ sinh viên; trong đó 14 em đã tốt nghiệp Đại học ra trường. Năm học 2023-2024, Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức cho các học sinh dân tộc Khmer ở Trà Vinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo, dân tộc Khmer ở Trà Vinh ảnh 4Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng cho con của cán bộ - quân nhân thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cảm ơn Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đồng hành cùng học sinh nghèo của tỉnh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao trên 1.000 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho học sinh nghèo ở Trà Vinh. Đây là nguồn động viên lớn, tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên học giỏi, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trên con đường học tập.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm