Trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại Tây Ninh và Long An

Học sinh, sinh viên con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An được nhận học bổng nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN
Học sinh, sinh viên con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An được nhận học bổng nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Ngày 17/4, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số hai tỉnh Tây Ninh và Long An.

Chiều 17/4, tại Đồn Biên phòng Ninh Điền, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho 50 học sinh dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Khmer, mỗi phần hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng) và trao kinh phí trị giá 20 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Ninh Điền. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Lê Ngọc Ẩn - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, qua khảo sát cho thấy học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới của huyện Châu Thành còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập và vui chơi so với các vùng khác. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã phần nào bù đắp những thiếu thốn về vật chất, giúp các em vượt lên khó khăn, học tập tốt hơn.

Huyện Châu Thành có đường biên giới dài 48 km với 6 xã tiếp giáp với các xã thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trên địa bàn có 12 dân tộc thiểu số sinh sống với 600 em học sinh là con em dân tộc thiểu số, sống tập trung chủ yếu tại các xã biên giới.

Cùng ngày 17/4, Đoàn đã đến và trao học bổng cho 50 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại Tây Ninh và Long An ảnh 1Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao học bổng cho học sinh con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho biết: Những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết, hỗ trợ các tỉnh, thành trên cả nước chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn, đặc biệt các hộ gia đình dân tộc thiểu số như: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng nhà ở khu vực biên giới; trao tặng phương tiện sinh kế, các công trình dân sinh, xây dựng cầu giao thông nông thôn, công trình nước ngọt vùng biên, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua sự vận động, hỗ trợ của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Báo Người Lao động, hôm nay, các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ, trao học bổng cho 50 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Long An với tổng số tiền 100 triệu đồng (2 triệu đồng/em).

Trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại Tây Ninh và Long An ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn trao học bổng cho học sinh con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN
Trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tại Tây Ninh và Long An ảnh 3

Học sinh, sinh viên con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Long An được nhận học bổng nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. Ảnh: Đức Hạnh – TTXVN

Chương trình nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, động viên các em học tập tốt; qua đó thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đây là niềm động viên to lớn đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn an tâm, tiếp tục hoàn thành việc học tập, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội.

Thanh Tân - Đức Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm