Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin giai đoạn 2015 – 2020

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Tối 31/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020, tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin giai đoạn 2015 – 2020 ảnh 1Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Phát biểu tại Lễ trao Giải, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020. Đây là giải thưởng định kỳ được tổ chức 5 năm/lần. Qua thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 156 tác phẩm của 79 tác giả thuộc 8 chuyên ngành tham dự giải thưởng.

Hội đồng giải thưởng và Ban Giám khảo chuyên ngành Trung ương và địa phương đã chọn trao 7 giải A; 14 giải B; 18 giải C; 27 giải Khuyến khích.

Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin giai đoạn 2015 – 2020 ảnh 2Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải C. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Những tác phẩm đạt giải đã được công bố qua các sách báo, liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn, có sức lan truyền và được công chúng đánh giá cao, góp phần tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quảng bá những thành tựu kinh tế - xã hội đến với đồng bào trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm góp phần tuyên truyền chủ nghĩa anh hùng cách mạng, gương người tốt việc tốt trong kháng chiến và trong lao động xây dựng quê hương Đắk Lắk; nâng cao nhận thức của người dân trong tỉnh về phát huy giá trị văn hóa truyền thống quý báu, động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc đoàn kết xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Các tác phẩm đoạt Giải A gồm: "40 năm ca khúc Mạnh Trí" của tác giả Võ Đức Trí (Mạnh Trí), chuyên ngành Âm nhạc; "Thẩm âm" của tác giả Bảo Hưng, chuyên ngành Nhiếp ảnh; "Nắng và Gió" của tác giả Nguyễn Tân, chuyên ngành Mỹ thuật; "Hồn Cẩm hương" của tác giả Đặng Bá Tiến, chuyên ngành Thơ; "Nước mắt màu xanh thẫm" của tác giả Nguyễn Văn Thiện, chuyên ngành Văn xuôi; "Luật tục Bahnar" của tác giả Buôn Kroong Tuyết Nhung, chuyên ngành Văn nghệ dân gian; "Khát vọng cội nguồn" của tác giả Nguyễn Quốc Hưng, chuyên ngành Điện ảnh – Phát thanh truyền hình.

Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm