Trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 19

Trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 19
Vòng chung kết giải thưởng năm nay có sự tham gia tranh tài của 295 tác giả là sinh viên đến từ 64 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước với 123 công trình, đề tài nghiên cứu.
Ban tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVNBan tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVNBan tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVNBan tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Ban tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Các đề tài nghiên cứu tập trung 12 lĩnh vực: Công nghệ Hóa Dược, Công nghệ Sinh - Y sinh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Giáo dục, Hành chính - Pháp lý, Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ, Nông Lâm Ngư nghiệp, Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng, Pháp lý, Tài nguyên Môi trường và Xã hội nhân văn. ​Đây là những đề tài xuất sắc được lựa chọn từ 777 đề tài của hơn 1.700 sinh viên trong cả nước đăng ký tham gia giải thưởng. 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 giải nhất, 14 giải nhì, 13 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các tác giả có đề tài nghiên cứu xuất sắc. Trong đó, 10 giải nhất ở các lĩnh vực được trao cho các nhóm sinh viên đến từ các trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 3 nhóm sinh viên giành giải nhất; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chuyển giao các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các doanh nghiệp và sở ban ngành. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Chuyển giao các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các doanh nghiệp và sở ban ngành. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Các đề tài tham gia giải thưởng năm nay được Hội đồng khoa học đánh giá cao về chất lượng cũng như tính ứng dụng thực tiễn. Trong đó, có một số đề tài đã gần như hoàn thiện và có thể chuyển giao để các đơn vị ứng dụng ngay. 
 
Tại chương trình, Ban tổ chức đã chuyển giao 6 đề tài của các nhóm sinh viên cho các đơn vị triển khai ứng dụng, gồm các đề tài: “Thiết kế đô thị khu dân cư ven rạch Bà Lớn, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh” và “Thiết kế mô hình điện gió – xử lý nước thải cho tàu du lịch trên sông Sài Gòn” của 2 nhóm sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm nhà trọ trên thiết bị di động” của nhóm sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing; “Thiết kế và phát triển Robot dịch vụ trong gia đình” của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; “Nông nghiệp thông minh” của nhóm sinh viên trường Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; “Nghiên cứu thành phần hóa học trong vỏ quả dó bầu (Aquilaria Crassna Pierre ex Lecomte)” của nhóm sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ban tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Ban tổ chức trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka cho các nhóm sinh viên đoạt giải. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 19 năm tổ chức, giải thưởng đã từng bước mở rộng quy mô, đối tượng tham gia và lĩnh vực nghiên cứu, qua đó góp phần phát triển phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong sinh viên. Nhận định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong tiến trình hội nhập của đất nước, vì vậy tổ chức Đoàn – Hội các cấp đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo nhằm tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Qua các hoạt động đó, Thành Đoàn thành phố mong muốn các bạn trẻ tiếp tục phát huy khả năng, sáng tạo của mình, xung kích tham gia giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới từ thực tiễn xã hội./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm