Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Nhân dân cuối tuần (bên phải) với nhóm tác phẩm “Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình” và nhóm tác giả Báo Điện tử Chính phủ với nhóm tác phẩm “Kỳ vọng bứt ph
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Nhân dân cuối tuần (bên phải) với nhóm tác phẩm “Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình” và nhóm tác giả Báo Điện tử Chính phủ với nhóm tác phẩm “Kỳ vọng bứt ph

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 1Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đây là giải thưởng được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ; ghi nhận, vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ trong sự phát triển của đất nước.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 2012, là sự ghi nhận, tôn vinh của ngành Khoa học và Công nghệ với những người làm báo viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên cả nước. Giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ năm 2021 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương với gần 500 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 3Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Nhân dân cuối tuần (bên phải) với nhóm tác phẩm “Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình” và nhóm tác giả Báo Điện tử Chính phủ với nhóm tác phẩm “Kỳ vọng bứt phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo nghị quyết đại hội XIII”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Bộ Khoa học và Công nghệ luôn dành sự ưu tiên, chú trọng phát triển lĩnh vực truyền thông khoa học và công nghệ, đây cũng là một trong 9 nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ mong các nhà báo tiếp tục đồng hành với Bộ, với ngành Khoa học và Công nghệ, có nhiều tác phẩm có giá trị cao hơn nữa, là cầu nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đóng góp vào thành công chung của ngành, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 4Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, các tác phẩm đã phản ánh tương đối toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học và công nghệ, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động, sự kiện lớn của Bộ, của ngành Khoa học và Công nghệ… Một số tác phẩm được đầu tư bài bản, công phu, chuyên nghiệp, mang tính phát hiện, tính phản biện tốt, đi đến tận cùng của vấn đề, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa cao.

Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chúc mừng các tác giả đoạt giải, nhấn mạnh vai trò của nhà báo, phóng viên trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Giải thưởng cũng là để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của ngành Khoa học và Công nghệ trong năm 2021 - năm rất đặc biệt khi Việt Nam trải qua những khó khăn chưa từng có do dịch COVID-19. Báo chí đã phát huy sức mạnh to lớn, tạo niềm tin trong nhân dân, qua đó xã hội thấy được bức tranh toàn cảnh về hoạt động khoa học và công nghệ có những chuyển động mạnh mẽ; những chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; thấy rõ những thành tựu đạt được của khoa học và công nghệ Việt Nam.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 5Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy và Chủ tịch Hội đồng Chung tuyển xét tặng Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 Hồ Quang Lợi trao giải Ba cho tác giả, nhóm tác giả nhận giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Năm 2021, báo chí đã phản ánh về nhiều chủ đề thời sự như: Cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đời sống xã hội; Chuyển đổi số; Trí tuệ nhân tạo; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ các nút thắt đẩy nhanh phát triển khoa học và công nghệ... Các tác phẩm báo chí đã góp phần tôn vinh các nhà khoa học bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống nhân dân.

Thông qua các tác phẩm, vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ được khẳng định trong việc tham gia giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra như: Nhóm tác phẩm “Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình”, “Những người lính trên không gian mạng”, “Kỳ vọng bứt phá khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết Đại hội XIII”, “Công nghệ QR Code ở Việt Nam”, “Nhìn nhận đúng về mô hình phát triển công nghệ để tạo cú hích tăng trưởng”...

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 6Các tác giả nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2021 được trao cho 17 tác phẩm và nhóm tác phẩm gồm: Thể loại Báo in (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải phụ); thể loại Báo điện tử (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải phụ); thể loại Truyền hình (2 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải phụ) và thể loại Phát thanh (2 giải Nhì, 1 giải Ba).

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất nhận được Cúp và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tiền thưởng 25 triệu đồng. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì, Ba và giải phụ nhận được Giấy chứng nhận, Biểu trưng Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ cùng số tiền tương ứng là 12 triệu đồng, 7 triệu đồng và 3 triệu đồng.

Trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021 ảnh 7Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy - Trưởng Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 2021 tặng hoa và biểu trưng cho các đơn vị, cá nhân đóng góp cho giải thưởng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

HL

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm