Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2018

Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2018
Cuộc thi  được tổ chức nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố; qua đó giúp thanh thiếu nhi trau dồi, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh thiếu nhi, thực hiện ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo vào thực tiễn.
Các học sinh Trường chuyên trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Quận 5 giới thiệu bộ sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em bị tự kỷ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các học sinh Trường chuyên trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Quận 5 giới thiệu bộ sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em bị tự kỷ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Kết quả chung cuộc, sản phẩm loa thùng 3 trong 1 của học sinh Lê Tùng Bách, Trường Trung học cơ sở Hoa Lư, quận 9 giành giải Nhất trị giá 5 triệu đồng.

Các sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nhà cao tầng của nhóm học sinh Trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11; giấy làm từ đài sen thân thiện môi trường của học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp; băng keo có hoạt tính sinh học hỗ trợ lành vết thương của học sinh Bành Nguyệt Nhi, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 và sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ tự kỷ của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cùng đoạt giải Nhì.

Các sản phẩm robot quét dọn đường phố của nhóm học sinh Trường Tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân; nước lau sàn nhà thiên nhiên của nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè và mô hình thiết bị chuyển hóa cơ năng sóng biển thành điện năng của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh đoạt giải Ba.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao giải sản phẩm được yêu thích cho các sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nhà cao tầng của nhóm học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận 11; loa thùng 3 trong 1 của học sinh Lê Tùng Bách, Trường Trung học cơ sở Hoa Lư, quận 9; các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ tự kỷ của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 năm 2018 được chia thành 3 bảng gồm khối tiểu học, khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông, dành cho đối tượng thiếu nhi từ 6 đến 18 tuổi, thực hiện các sản phẩm mô hình, giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực về dụng cụ học tập, dụng cụ sinh hoạt, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em, phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, bảo vệ nguồn nước, cải thiện tình hình giao thông, ngập nước và các sản phẩm sáng tạo khác.

Sau khi phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 142 sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó có 133 sản phẩm được chọn vào vòng bán kết và lựa chọn được 9 sản phẩm xuất sắc vào vòng thi thuyết trình chung kết. Nhiều sản phẩm ở vòng chung kết nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo về tính ứng dụng thực tế cũng như ý nghĩa xã hội./.

Nguyễn Xuân Dự

Có thể bạn quan tâm