Trao giải Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang (giữa) trao giải A báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I, năm 2021 cho 3 tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang (giữa) trao giải A báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I, năm 2021 cho 3 tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ngày 8/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I - năm 2021.

Trao giải Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 1Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang (giữa) trao giải A báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I, năm 2021 cho 3 tác phẩm xuất sắc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 13 tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có 3 giải A, 4 giải B và 6 giải C thuộc các thể loại truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Ba tác phẩm được giải A báo chí tỉnh Kon Tum gồm: Bám làng giúp dân xóa bỏ hủ tục (tác giả Hoài Tiến, Báo Kon Tum); Hãy là chiến sỹ trên trận tuyến chống dịch (tác giả Đức Nhuận, Báo Kon Tum); Đảng viên nêu gương nói đi đôi với làm (nhóm tác giả Văn Hiển, Đức Thắng - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum). Đây đều là những sản phẩm có sự sáng tạo trong thể hiện, chân thật, được viết đúng thời điểm, đúng chủ đề, có sức lôi cuốn và sức lan tỏa cao. Những tác phẩm xuất sắc này được tỉnh Kon Tum chọn dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.

Trao giải Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 2Ban tổ chức trao giải C báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I - năm 2021 cho 6 tác phẩm tiêu biểu. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pớt biểu dương và đánh giá cao những tác phẩm đạt giải. Các tác phẩm dự thi tập trung vào chủ đề công tác xây dựng Đảng tại địa phương, có định hướng tư tưởng đúng đắn; có tính phát hiện, vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú thông qua nhiều loại hình.

Ông A Pớt mong muốn đội ngũ “cầm bút” ngày càng phát huy tính tiên phong, gương mẫu và định hướng trong việc tạo ra những tác phẩm chất lượng, đóng góp vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng đến tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trao giải Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 ảnh 3Ông A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum phát biểu tại cuộc thi giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I, năm 2021. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, sau gần 4 tháng phát động, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ I - năm 2021 có 168 tác phẩm của các tác giả đến từ 17 địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum đăng ký tham gia. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh tương đối toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Công tác phổ biến, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm