Trao giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ Nhất

Trao giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ Nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đến dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đến dự buổi lễ. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hoan nghênh các đơn vị đã đồng chủ trì tổ chức giải Búa liềm vàng và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả dự giải. Đồng chí khẳng định: Các bài viết là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ người làm báo nước nhà là những tác phẩm chân thật, thông tin sôi động, mang hơi thở cuộc sống và sự nghiệp xây dựng Đảng. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cho rằng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng và được tổ chức thường xuyên. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 47 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chọn ra 10 cơ quan báo chí, truyền hình tiêu biểu ở các địa phương có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giải để tặng Bằng khen. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

3 giải A của Giải gồm các tác phẩm: Tác phẩm “Phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong Đảng – Vấn đề sống còn của chế độ ta” của nhóm tác giả Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tấn Tuân (Báo Quân đội Nhân dân); Tác phẩm “Chuyện như đùa ở Hải Dương” của nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Tiểu Phương (Báo Nhân dân); Tác phẩm “Đẩy lùi suy thoái trong Đảng” của nhóm tác giả Vũ Chung, Quỳnh Trang, Tô Dũng, Đức Thuận, Thanh Hoàng, Thanh Xuân (Đài Truyền hình Việt Nam). 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải B cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải B cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam có 2 tác phẩm đoạt giải lần này gồm: Tác phẩm “Lãnh đạo chi bộ 8X: Chân dung những người truyền lửa”, của nhóm tác giả Thu Hiền, Phương Mai, Nguyễn Tám, Doãn Đức, Minh Chiến, Minh Sơn (Báo điện tử Vietnamplus) đoạt giải C; tác phẩm “Bộ đội Biên phòng cắm bản” của tác giả Trần Văn Hoàng (Báo Tin tức) đoạt giải Khuyến khích. 

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân trao Giải C cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân trao Giải C cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Ban Tổ chức trao Giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Ban Tổ chức trao Giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Có thể bạn quan tâm