Trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Hà Giang

Trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Hà Giang

Ngày 2/11, tại xã Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới huyện Đồng Văn.

Trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Hà Giang ảnh 1Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Cờ Tổ quốc cho bà con các dân tộc thiểu số xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tham dự Chương trình có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Người Lao động.

Trong không khí trang nghiêm, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Báo Người Lao động; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Đồng Văn đã thực hiện nghi Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Lá cờ rộng 54m2 được kéo từ từ lên ngọn kỳ đài trên đỉnh núi Rồng. Những giai điệu hào hùng của bài Quốc ca được vang lên, hòa nhịp cùng tiếng gió của cao nguyên đá càng làm cho không khí của buổi lễ thêm trang nghiêm, linh thiêng trong niềm xúc động, tự hào của tất cả những người tham gia.

Trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Hà Giang ảnh 2Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và báo Người Lao động trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số của xã Lũng Cú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Thực hiện chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, cùng với các hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc", tại chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện Báo Người Lao động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc, 500 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; 100 suất quà tặng các hộ nghèo khu vực biên giới, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 100 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao 20 triệu đồng hỗ trợ mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" của Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, tập thể Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Hà Giang ảnh 3Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú và các cháu học sinh, nhân dân các dân tộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn, trong thời gian tới, Báo Người Lao động tiếp tục quan tâm phối hợp, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm