Trao 27 giải sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trao 27 giải sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số
Với tiểu phẩm “Chuyện của A Toàn” đơn vị Quận 11 xuất sắc giành giải Nhất; 3 đơn vị giành giải Nhì gồm: Quận 4 với tiểu phẩm “Sự tình cờ đáng yêu”, Quận 10 với tiểu phẩm “Vì sự an toàn cho chúng ta” và quận Thủ Đức với tiểu phẩm “Từ nay xin chừa”; 4 đơn vị đoạt giải Ba gồm: quận Gò Vấp với tiểu phẩm “Đậu đen lên thành phố”, quận Thủ Đức với tiểu phẩm “Yêu không dám nói”, huyện Hóc Môn với tiểu phẩm “Cãi vợ” và hai tiểu phẩm “Vì đâu nên nỗi”, “Tôi xin chừa” của huyện Củ Chi. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 15 giải khuyến khích và giải cổ động viên cho các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi.
Tiểu phẩm “Vì đâu nên nổi” của đơn vị huyện Củ Chi đoạt giải ba. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tiểu phẩm “Vì đâu nên nổi” của đơn vị huyện Củ Chi đoạt giải ba. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 

Hội thi an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra từ ngày 15/6 thu hút 20 đơn vị quận, huyện dự thi vòng sáng tác kịch bản và vòng biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền. 
Tiểu phẩm “Chuyện của A Toàn” của đơn vị Quận 11 xuất sắc giành giải nhất. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tiểu phẩm “Chuyện của A Toàn” của đơn vị Quận 11 xuất sắc giành giải nhất. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Sau hơn 4 tháng, Ban Tổ chức đã chọn 9/27 tiểu phẩm tiêu biểu của 7 đơn vị tiếp tục vào vòng chung kết và trao giải Hội thi. 
Tiểu phẩm “Đậu đen lên thành phố” của quận Gò Vấp đoạt giải ba. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tiểu phẩm “Đậu đen lên thành phố” của quận Gò Vấp đoạt giải ba. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
Tại vòng chung kết, nhiều tiểu phẩm biểu diễn được đông đảo khán giả và Ban giám khảo đánh giá cao do có nội dung kịch bản và kỹ năng diễn xuất tốt như: Tiểu phẩm “Từ nay xin chừa” của quận Thủ Đức, tiểu phẩm “Chuyện của A Toàn” của Quận 11. Nhiều tiểu phẩm thể hiện sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo như: Tiểu phẩm Đậu đen lên thành phố” của quận Gò Vấp; tiểu phẩm “Sự tình cờ đáng yêu” của Quận 4... 
Tiểu phẩm “Sự tình cờ đáng yêu” của đơn vị Quận 4 đoạt giải nhì. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tiểu phẩm “Sự tình cờ đáng yêu” của đơn vị Quận 4 đoạt giải nhì. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đại diện Ban giám khảo, Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc cho biết, điểm nổi bật trong các tiểu phẩm dự giải lần này đều có nhân vật đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Hoa, Chăm, Khmer... Các tiểu phẩm bám sát chủ đề và làm rõ các nội dung về an toàn giao thông; nhiều đạo diễn sử dụng phương thức miêu tả sinh động, kịch bản tổng hợp, chắc chắn, nội dung tiểu phẩm bay bổng; diễn viên diễn xuất rất tốt tạo được nét chấm phá, lôi cuốn người xem. 
Đại diện Ban tổ chức trao giải ba cho các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi sáng tác kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đại diện Ban tổ chức trao giải ba cho các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi sáng tác kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Phát biểu tại vòng chung kết trao giải, ông Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Hội thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và áp dụng luật giao thông vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. 
Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất và nhì cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi sáng tác kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất và nhì cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi sáng tác kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Hội thi còn là dịp để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thành phố; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chủ đề Năm an toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; chương trình hành động của Thành ủy về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố, khơi nguồn cảm hứng, phát huy khả năng sáng tạo của đông đảo lực lượng sáng tác kịch bản sân khấu, phục vụ đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.
 Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm