Trao 200 chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022

Trao 200 chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022

Tối 13/10, tại thành phố Tây Ninh, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam và khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng nhấn mạnh, đây là hoạt động rất thiết thực nhằm hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; nhằm thu hút các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài tỉnh đến với Tây Ninh.

Trao 200 chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Đây cũng là cầu nối để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà sản xuất trong nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất - kinh doanh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm để mở rộng thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn, thông qua hội chợ sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, hợp tác phát triển giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam; đồng thời sẽ mở ra cơ hội tốt cho các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác khuyến công, xúc tiến thương mại.

Trao 200 chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 ảnh 2Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, chuỗi sự kiện ngành công thương cấp khu vực phía Nam năm 2022 là sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia. Đặc biệt Lễ tôn vinh và trao giải cho 200 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 trên tổng số 364 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Đây là các sản phẩm được Hội đồng bình chọn lựa chọn kỹ lưỡng từ các sản phẩm tiêu biểu của các địa phương 20 tỉnh thành phía Nam, đạt chất lượng và giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trao 200 chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 ảnh 3

Trao 200 giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 19/10/2022, quy tụ được trên 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, với quy mô trên 350 gian hàng, đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó có 220 gian hàng thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022.

Thanh Tân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm