Trưng bày chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Trưng bày chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trong việc tổ chức ra mắt phòng trưng bày “Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh”, thể hiện tình cảm quý trọng, sự tôn vinh của nhân dân với công lao đóng góp và sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Cắt băng khánh thành phòng trưng bày “Chân dung Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Cắt băng khánh thành phòng trưng bày “Chân dung Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, phòng trưng bày chuyên đề “Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh”  được khánh thành  là phòng trưng bày sử dụng ứng dụng “Smart Museum” - giải pháp bảo tàng thông minh đầu tiên được triển khai tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, mang đến cho công chúng sự tiếp cận, trải nghiệm mới về hình thức trưng bày, giới thiệu các tư liệu, tài liệu, hiện vật bảo tàng.

Tại phòng trưng bày, 70 hình ảnh và 60 hiện vật của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương được giới thiệu, giúp  khách tham quan bảo tàng cảm nhận được những người mẹ Việt Nam bình dị, chân chất nhưng rất anh dũng, kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
Khách tham quan phòng trưng bày “Chân dung Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh” mới được khánh thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Khách tham quan phòng trưng bày “Chân dung Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh” mới được khánh thành. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cũng giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập gồm 150 chiếc chóe của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên mà các cán bộ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã sưu tập và bảo quản trong hơn 20 năm qua.

Thông qua những hiện vật được trưng bày, công chúng có thể cảm nhận được một phần văn hóa của người dân vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Nữ nghệ sỹ điêu khắc Lại Thị Kim Thanh bên tác phẩm tượng đồng bán thân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết (1892-2011) của bà. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Nữ nghệ sỹ điêu khắc Lại Thị Kim Thanh bên tác phẩm tượng đồng bán thân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết (1892-2011) của bà. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Cùng ngày, Bảo tàng Nam Bộ tổ chức khánh thành Hệ thống kho bãi bảo quản và Nhà làm việc hành chính thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Công trình này được hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng lưu trữ, bảo quản và trưng bày hiện vật của bảo tàng./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm