Trao quyết định chấp thuận cho Viện Thánh kinh Thần học đào tạo Cao học Thần học

Trao quyết định chấp thuận cho Viện Thánh kinh Thần học đào tạo Cao học Thần học
Quyết định nêu rõ Ban điều hành Viện Thánh kinh Thần học có trách nhiệm thực hiện việc đào tạo Cao học Thần học đúng Đề án, Quy chế tuyển sinh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật, Hiến chương của Hội thánh.
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Ban Điều hành Viện Thánh kinh Thần học. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Ban Điều hành Viện Thánh kinh Thần học. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, Quyết định này là minh chứng cụ thể về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nói chung, Viện Thánh kinh Thần học nói riêng. Đồng thời, đó cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với vai trò lãnh đạo của Ban trị sự Tổng Liên hội, Ban Điều hành Viện Thánh kinh Thần học và nỗ lực học tập của các học viên trong việc xây dựng Viện Thánh kinh Thần học trở thành một cơ sở đào tạo tôn giáo uy tín cả trong việc dạy và học theo Lời Chúa và cả trong việc dạy và làm một công dân tốt, tín đồ tốt. Ông Vũ Chiến Thắng tin tưởng Viện Thánh kinh Thần học sẽ đào tạo nên những nhân sự toàn diện về tri thức đạo – đời theo sách Châm ngôn dạy; vừa trung tín với Lời của Chúa, vừa là tấm gương sống đạo đức mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng dân tộc.
Ông Vũ Chiến Thắng (phải), Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, trao Quyết định cho Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Viện trưởng Viện Thánh kinh Thần học. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Ông Vũ Chiến Thắng (phải), Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, trao Quyết định cho Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Viện trưởng Viện Thánh kinh Thần học. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nói chung, Viện Thánh kinh Thần học nói riêng, Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Viện trưởng Viện Thánh kinh Thần học chia sẻ, quyết định chấp thuận đào tạo Cao học Thần học cho Viện là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình đào tạo của Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) từ khi thành lập cho đến nay. Điều này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thêm sự hiểu biết cả về kiến thức phổ thông lẫn Thần học cho các sinh viên Thần học. Ban Điều hành Viện Thánh kinh Thần học sẽ nỗ lực để thực hiện tốt các nội dung đào tạo đã trình Chính phủ. Cùng với việc tiếp tục giữ vững chất lượng đào tạo, tiếp tục mở rộng, tăng số lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu. Viện Thánh kinh Thần học thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) là cơ sở thứ 3 trong tổng số 50 cơ sở đào tạo tôn giáo của cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo Cao học Thần học./. 
 Thu Hoài
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm