Tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc mong sớm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc mong sớm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh
Bày tỏ vui mừng trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau gần nửa năm kết thúc nhiệm kỳ Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố, ông Park Noh-wan cho biết, ông coi Thành phố Hồ Chí Minh là quê hương thứ hai và cam kết sẽ làm hết sức mình trên cương vị mới để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Hàn Quốc, trong đó có tỉnh Jeollabuk.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Giới thiệu về vị trí, tiềm năng của tỉnh Jeollabuk và thành phố Jeonju (thủ phủ của Jeollabuk), ông Park Noh-wan cho biết, tỉnh Jeollabuk mong muốn xác lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo cơ sở thuận lợi cho việc đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như: văn hóa, du lịch, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Vĩnh Tuyến bày tỏ tin tưởng ông Park Noh-wan với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đối ngoại, sự hiểu biết về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Jeollabuk và thành phố Jeonju.
 
Đánh giá cao sáng kiến đề nghị xác lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh của tỉnh Jeollabuk, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh Jeollabuk đẩy mạnh tiến trình chuẩn bị để sớm tiến tới ký kết thỏa thuận quan hệ hợp tác hữu nghị.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với thành phố Jeonju trong các lĩnh vực văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề chống biến đổi khí hấu, hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển du lịch, thể thao…/.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm