Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải (Trung Quốc)
Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương, chính sách coi trọng phát triển quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc. Quan điểm đó thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước thời gian qua, gần đây nhất là chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Vành đai - Con đường lần thứ 2 tại Bắc Kinh vào cuối tháng 4 vừa qua.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, ông Lê Thanh Liêm cho rằng, chuyến thăm của Đoàn công tác Thượng Hải diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho hợp tác giữa hai bên. Thời gian qua, hai thành phố thường xuyên trao đổi đoàn công tác, triển khai hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tặng quà lưu niệm là sản phẩm nông nghiệp của Thành phố cho ông Bành Trầm Lôi, Phó Thị trưởng Thượng Hải, Trung Quốc (trái). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tặng quà lưu niệm là sản phẩm nông nghiệp của Thành phố cho ông Bành Trầm Lôi, Phó Thị trưởng Thượng Hải, Trung Quốc (trái). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Bành Trầm Lôi chia sẻ vinh dự được đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết, chuyến thăm của Đoàn Thượng Hải lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung. Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt, bạn bè tốt, vì vậy hai bên cần tích cực trao đổi các đoàn công tác, các chuyến thăm lẫn nhau để gia tăng tình hữu nghị và sự hiểu biết. Ấn tượng trước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bành Trầm Lôi cho rằng Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sự tương đồng về vị trí, tầm quan trọng, vai trò trung tâm kinh tế đối với quốc gia, vì vậy thúc đẩy mối quan hệ giữa hai thành phố sẽ góp phần tích cực trong việc củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước. Thượng Hải mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển nông nghiệp xanh, chất lượng cao. Bên cạnh đó, Thượng Hải cũng sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo cán bộ và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Bành Trầm Lôi, Phó Thị trưởng Thượng Hải dẫn đầu, chụp ảnh chung. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Bành Trầm Lôi, Phó Thị trưởng Thượng Hải dẫn đầu, chụp ảnh chung. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ghi nhận đề nghị của lãnh đạo Thượng Hải, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và sẵn sàng hợp tác cùng Thượng Hải trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Thượng Hải trong hoạt động xây dựng trung tâm tài chính, thương mại./. 
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm