Thí điểm cấp cứu ngoại viện bằng xe máy Thành phố Hồ Chí Minh

Thí điểm cấp cứu ngoại viện bằng xe máy Thành phố Hồ Chí Minh
Theo bác sỹ Nguyễn Khắc Vui, xuất phát từ thực tế vấn đề tiếp cận người bệnh khó khăn của đội ngũ cấp cứu ngoại viện 115 trước đây do giao thông đi lại không thuận tiện, đường sá nhỏ hẹp, vì thế Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đề xuất với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm cấp cứu ngoại viện bằng xe 2 bánh. Mục đích là làm sao nhân viên cấp cứu ngoại viện có thể tiếp cận bệnh nhân một cách nhanh nhất, sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo thời gian vàng trong cấp cứu.
Trên xe cấp cứu 2 bánh có đầy đủ trang thiết bị sơ cứu ban đầu. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Trên xe cấp cứu 2 bánh có đầy đủ trang thiết bị sơ cứu ban đầu. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Theo đó, trước mắt Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đưa vào thí điểm 2 xe máy cấp cứu ngoại viện. Trên mỗi xe có 3 túi đồ với đầy đủ các trang thiết bị y tế, máy chống sốc, máy đo điện tim, dụng cụ cấp cứu ban đầu… Đặc điểm nhận diện của xe cấp cứu 2 bánh là trên xe có dán logo của Trung tâm Cấp cứu 115, nhân viên mặc trang phục cấp cứu 115... Tuy nhiên, hiện nay xe cấp cứu 2 bánh chưa được gắn còi hụ hay đèn chớp ưu tiên, xe khi lưu thông vẫn phải theo đúng luật giao thông.
Nhân viên cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều khiển xe cấp cứu 2 bánh đến tận nhà bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Nhân viên cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều khiển xe cấp cứu 2 bánh đến tận nhà bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Sau khi thí điểm thành công, chúng tôi sẽ kiến nghị Sở Y tế xin phép các cơ quan chức năng cho xe cấp cứu 2 bánh được các quyền ưu tiên như xe cấp cứu truyền thống hiện hành”, bác sỹ Nguyễn Khắc Vui chia sẻ. Về chi phí cấp cứu bằng xe 2 bánh, bác sỹ Nguyễn Khắc Vui cho biết, giá một lần đến nhà cấp cứu bệnh nhân được áp dụng như một lần khám dịch vụ ngoại viện, tương đương 500.000 đồng. Các vật tư y tế, thuốc được tính theo giá quy định của Bộ Y tế. Riêng giá xe di chuyển được tính như giá xe máy công nghệ. Toàn bộ chi phí cấp cứu đều do người dân chi trả bởi hiện nay Bảo hiểm y tế chưa chấp nhận thanh toán đối với cấp cứu ngoại viện.
Nhân viên cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều khiển xe cấp cứu 2 bánh đến tận nhà bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Nhân viên cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều khiển xe cấp cứu 2 bánh đến tận nhà bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lý do chấp thuận cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh bởi đây là bệnh viện nằm ngay trung tâm Quận 1 – nơi có nhiều khách du lịch cư trú và tham quan, nhiều lễ hội thu hút đông người. Quận 1 cũng có nhiều đường hẻm nhỏ, xe cứu thương truyền thống đôi khi khó tiếp cận hiện trường để kịp thời sơ cấp cứu cho bệnh nhân.
Nhân viên cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sơ cấp cứu tại nhà cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Nhân viên cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sơ cấp cứu tại nhà cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Chúng tôi hy vọng với việc sử dụng xe 2 bánh, đội cấp cứu sẽ tiếp cận bệnh nhân nhanh hơn và nhân viên cấp cứu ngoại viện sẽ giải quyết việc sơ cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nặng sẽ được xe ô tô cứu thương đến và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện”, ông Tăng Chí Thượng cho hay.
Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương đến bệnh viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương đến bệnh viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Dự kiến xe cấp cứu 2 bánh sẽ được thực hiện thí điểm trong 2 tuần, sau đó Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và quyết định có tiếp tục nhân rộng mô hình này hay không./.
Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm