Thành phố Hồ Chí Minh xử lý nhiều công trình vi phạm trong thi công hạ tầng đường bộ

Thành phố Hồ Chí Minh xử lý nhiều công trình vi phạm trong thi công hạ tầng đường bộ
Theo ông Phạm Lê Lâm, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải), qua kiểm tra tại các công trình thi công hạ tầng giao thông đường bộ, Thanh tra Sở đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như: không treo biển báo thông tin công trình hoặc treo biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định; không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp đang thi công; để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông… 
Một công trình đang thi công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh http://www.sggp.org.vn
Một công trình đang thi công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh http://www.sggp.org.vn
Trong khi đó, nhiều đơn vị thi công không thu dọn ngay các biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện thi công, các vận liệu khác hoặc không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công. Đây là lỗi vi phạm nhiều nhất bị phát hiện, xử lý với 36 vụ.
 
Cùng với đó, một số lỗi vi phạm cũng bị xử lý như bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn không đầy đủ; thi công trên đường đô thị không thực hiện theo phương án thi công hoặc thời gian quy định; thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công hoặc hết hạn…
          
Ông Phạm Lê Lâm cho biết, lực lượng thanh tra sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong thi công công trình trên đường bộ đang khai thác; trong đó, tập trung xử lý tình trạng hoàn trả, tái lập không đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Các địa bàn trọng điểm kiểm tra xử lý trong thời gian tới là các công trình thi công khu vực tại quận 2, quận 9, huyện Bình Chánh…/. 
 Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm