Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) đẩy mạnh hợp tác du lịch, nông nghiệp công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) đẩy mạnh hợp tác du lịch, nông nghiệp công nghệ
Bày tỏ vui mừng được tiếp Thống đốc tỉnh Kagoshima, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, chuyến làm việc tại Thành phố của Đoàn công tác Kagoshima sẽ giúp gia tăng sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kagoshima sẽ có những chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như: du lịch, chế biến thực phẩm, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá cao vai trò của Kagoshima như cửa ngõ giữa Nhật Bản với vùng Đông Nam Á, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Kagoshima gia tăng sự hiện diện, có các dự án hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua các hoạt động này, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương, củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Việt Nam -Nhật Bản.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và ông Mitazono Satoshi, Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và ông Mitazono Satoshi, Thống đốc tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mitazono Satoshi cho biết, chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn công tác tỉnh Kagoshima nhằm kết nối, phát triển chặt chẽ hơn mối quan hệ với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Kagoshma mong muốn, lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kagoshima xúc tiến đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư tại Thành phố, nhất là trong lĩnh vực mà Kagoshima có thế mạnh như du lịch, nông nghiệp, thủy sản, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, mang lại lợi ích cho cả hai địa phương.

Ông Mitazono Satoshi cho biết, tỉnh Kagoshima sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với các địa phương của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng về chia sẻ kinh nghiệm áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đón nhận các thực tập sinh Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.

Bên cạnh đó, tỉnh Kagoshima mong muốn phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình giao lưu nhằm gia tăng hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai địa phương.
 
Tỉnh Kagoshima nằm ở cực Nam của Nhật Bản, là địa phương có tiềm năng về du lịch, chế biến thủy hải sản, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm