Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Busan, Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Busan, Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác
Phát biểu tại lễ ký diễn ra chiều 11/01, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển toàn diện, hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hàn Quốc đã xây dựng và phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác hữu nghị, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Baek Jong Heon, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Baek Jong Heon, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Busan là một điển hình trong quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương nước ngoài. Từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác vào năm 1995 đến nay, hai Thành phố đã khai thác tốt những lợi thế bổ sung, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Lễ ký kết Thỏa thuận này sẽ mở ra một chương mới, tạo điều kiện cho hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị, vì sự thịnh vượng, phồn vinh của hai địa phương.
Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc ông Baek Jong Heon ký kết hợp tác (MOU) về thiết lập Quan hệ hữu nghị và Hợp tác. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc ông Baek Jong Heon ký kết hợp tác (MOU) về thiết lập Quan hệ hữu nghị và Hợp tác. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Ông Baek Jong Heon cho rằng, trên cơ sở những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, quan hệ giữa Thành phố Busan và Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ hội để cùng hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan bày tỏ tin tưởng, việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Hội đồng sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, đầy tiềm năng giữa Hội đồng hai Thành phố thời gian tới, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Thành phố. Hội đồng Thành phố Busan cam kết làm hết sức mình trong việc triển khai những hoạt động hợp tác, gia tăng sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới tương lai tốt đẹp cho người dân hai Thành phố.
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc ông Baek Jong Heon ký kết hợp tác (MOU) về thiết lập Quan hệ hữu nghị và Hợp tác. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Busan - Hàn Quốc ông Baek Jong Heon ký kết hợp tác (MOU) về thiết lập Quan hệ hữu nghị và Hợp tác. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Theo Thỏa thuận đã ký, hai bên tích cực đóng góp vào sự phát triển của hai Thành phố bằng việc thiết lập quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; hai bên nỗ lực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của người dân hai Thành phố và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như quản lý hành chính, kinh tế, du lịch, ngư nghiệp, môi trường.../.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm