Thành phố Hồ Chí Minh: Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho sinh viên

Thành phố Hồ Chí Minh: Trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho sinh viên
Theo ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, ngày hội “Sinh viên với văn hóa giao thông” được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động trang bị kiến thức về Luật An toàn giao thông, kỹ năng an toàn cho sinh viên khi tham gia giao thông, tạo điều kiện cho sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan, từ đó hình thành ý thức về văn hóa giao thông và biết cách ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông.
Thí sinh tham gia cuộc thi “Lái xe an toàn cùng sinh viên”. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Thí sinh tham gia cuộc thi “Lái xe an toàn cùng sinh viên”. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Ngày hội “Sinh viên với văn hóa giao thông” là tổ hợp các chương trình, hoạt động hội thảo, trò chơi nhỏ, tập huấn lý thuyết và thực hành lái xe an toàn, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và cung cấp thông tin đa dạng về văn hóa giao thông cho sinh viên.

Sôi nổi và thu hút nhiều sinh viên tham gia nhất là cuộc thi “Lái xe an toàn cùng sinh viên” với chủ đề “Vượt chướng ngại vật - chinh phục đỉnh cao”. 27 đội thi từ 21 trường đại học, cao đẳng và 52 thí sinh cá nhân thi 2 nội dung gồm lý thuyết về các kiến thức cơ bản của Luật Giao thông đường bộ và thực hành lái xe an toàn, giải thưởng là tiền mặt trị giá 7 triệu đồng, máy ảnh trị giá hơn 5 triệu đồng và nhiều quà tặng từ chương trình.
Tặng cờ lưu niệm cho các đội và cá nhân tham gia cuộc thi “Lái xe an toàn cùng sinh viên”. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Tặng cờ lưu niệm cho các đội và cá nhân tham gia cuộc thi “Lái xe an toàn cùng sinh viên”. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Với hoạt động tập huấn “Sinh viên đồng hành cùng Văn hóa giao thông”, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Ban An toàn giao thông thành phố hướng dẫn, phổ biến các kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, các loại biển báo giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, cách thức tham gia giao thông an toàn, đúng luật cho sinh viên.
 
Với trò chơi “Vạch kẻ đường thông minh – sáng hành trình văn hóa”, các sinh viên thể hiện hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ và nhận biết các biển báo giao thông đường bộ để nhận các phần thưởng từ chương trình.
 
Tham gia ngày hội, các sinh viên còn nhận được nhiều phần quà thiết thực, bao gồm 1 xe máy  trị giá 18 triệu đồng, 400 lượt thay nhớt xe máy miễn phí, mũ bảo hiểm, hướng dẫn thủ tục đăng ký thi cấp giấy phép lái xe hạng A1, B2.../.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm