Thành phố Hồ Chí Minh thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây

Thành phố Hồ Chí Minh thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây
Cầu vượt nút giao thông Gò Mây được đưa vào sử dụng góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra trên tuyến Quốc lộ 1A từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông đi các tỉnh miền Tây và ngược lại.
 
Thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Cầu được thiết kế đảm bảo cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông, chịu được động đất cấp 6 với tổng vốn đầu tư 511 tỷ đồng. Cầu vượt có hai nhánh, trong đó, nhánh thứ hai dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 7/2017.
Nghi thức cắt băng thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Nghi thức cắt băng thông xe nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Có thể bạn quan tâm