Thành phố Hồ Chí Minh: Sập nhà đang tháo dỡ, một người chết, hai người bị thương

Thành phố Hồ Chí Minh: Sập nhà đang tháo dỡ, một người chết, hai người bị thương
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, năm công nhân đang thực hiện tháo dỡ ngôi nhà 3 tầng tại số 222-224 đường Trần Văn Kiểu (Phường 11, Quận 6) thì bất ngờ ngôi nhà này bị sập. Do bị các kết cấu nhà đè xuống, một người đã bị vùi lấp và hai người khác bị thương. 
Hiện trường vụ sập nhà 3 tầng ở Quận 6. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Hiện trường vụ sập nhà 3 tầng ở Quận 6. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Nhận tin báo, lực lượng Công an địa phương, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Quận 6 lập tức có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ.

Đội cứu nạn cứu hộ đã triển khai nhiều tổ chức dò tìm các vị trí đổ sập để tìm người mắc kẹt. Các ngóc ngách trong đống đổ nát được đội cứu nạn cứu hộ đào bới.

Sau quá trình đào bới hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra được người bị vùi lấp là anh Trần Tấn Phát (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Anh Trần Tấn Phát bị vùi lấp nên đã tử vong. Ngoài ra, trong số bốn người được cứu hoặc tự thoát ra ngoài có hai người bị thương, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Sau khi tìm kiếm hết các nạn nhân trong vụ sập nhà, xe cuốc được điều đến hiện trường để phá dỡ các khối bê tông còn lại nhằm không gây ảnh hưởng đến những căn nhà xung quanh và người đi đường. Theo các nhân chứng tại hiện trường, ngôi nhà 3 tầng này trước đây là quán cà phê, đang trong quá trình được đập bỏ để xây mới đã xảy ra sập nhà. Các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, thu dọn đống đổ nát. Nguyên nhân vụ sập nhà đang được điều tra, làm rõ./. 
 Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm