Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng
Diễn ra từ ngày 8/7 đến 12/8, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 thực hiện các hoạt động tại 24 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ và miền Trung, Tây Nguyên, đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và một số khu vực tại Lào.

Trao cờ phát động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
Trao cờ phát động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
 
Dự kiến các hoạt động của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 thu hút sự tham gia của 50.000 lượt thanh niên công nhân, được chia thành 9 đội hình gồm: Đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính; đội hình tập huấn kiến thức, kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; đội hình cải tạo hệ thống điện, nước, tập huấn kiến thức sử dụng điện, nước an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; đội hình sửa chữa và xây dựng các công trình; đội hình tổ chức truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe; đội hình tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; đội hình bán hàng lưu động bình ổn thị trường, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đội hình tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương; đội hình tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế.
 
Trong suốt chiến dịch tình nguyện, các đội hình sẽ thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế, hệ thống đèn chiếu sáng dân sinh, làm gọn hệ thống cáp thông tin, cáp viễn thông tại 5 tuyến hẻm và 2 chung cư trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm và trám lấp giếng khoan trên địa bàn thành phố, thực hiện lắp đặt mới 3 trụ nước uống tại vòi.

Đoàn viên, thanh niên, công nhân tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - Chia sẻ yêu thương”. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn viên, thanh niên, công nhân tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - Chia sẻ yêu thương”. Ảnh: TTXVN phát
 
Với hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và an sinh xã hội, các đội hình sẽ tổ chức thăm hỏi, trao tặng 500 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên công nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biên giới, biển đảo; tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 20.000 người dân; tổ chức hiến máu tình nguyện, vận động ít nhất 2.000 đơn vị máu; trao tặng và trang bị 10 tủ thuốc y tế thông dụng cho các hộ gia đình khó khăn trên trên địa bàn thành phố và vùng sâu, vùng xa.
 
Riêng đội hình tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân; xây dựng và trao tặng nhà hữu nghị; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kiến thức nông nghiệp, mô hình sản xuất hiệu quả, trang bị kiến thức về kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho người dân; cải tạo hệ thống điện cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số vùng khó khăn của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Trao tặng trụ nước uống tại vòi tại khu vực dân cư. Ảnh: TTXVN phát
Trao tặng trụ nước uống tại vòi tại khu vực dân cư. Ảnh: TTXVN phát
 
Theo Ban Tổ chức, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 được thực hiện kết hợp với Ngày hội những người tình nguyện lần 12 - năm 2018, tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 và Chương trình kỷ niệm 25 năm các Chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 – 2018) sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, công nhân thực hiện các hoạt động tình nguyện, xung kích ở nhiều lĩnh vực trên khắp các địa bàn trong và ngoài nước.
 
Ngay sau Lễ ra quân là hoạt động hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - Chia sẻ yêu thương” với mục tiêu vận động 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện./.
  Nguyễn Xuân Dự

Có thể bạn quan tâm