Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động thi đua về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động thi đua về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính
Phát biểu chỉ đạo lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là dịp khẳng định lại quyết tâm của Đảng bộ thành phố, phát huy truyền thống sáng tạo của thành phố cũng như trách nhiệm của đảng viên, cán bộ đối với sự phát triển chung của thành phố, hướng tới năm 2019 là Năm cải cách hành chính.
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo lễ phát động thi đua. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo lễ phát động thi đua. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

“Hiện nay có hơn 15.000 đảng viên, cán bộ trong các ban Đảng, chính quyền đang dẫn dắt sự phát triển của thành phố. Những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến có vai trò hết sức quan trọng để tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, việc cải cách thủ tục hành chính không chỉ đối với từng ngành, từng lĩnh vực mà còn chung cho cả thành phố”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Để đợt đăng ký thi đua cao điểm đạt hiệu quả, thiết thực, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy nắm công tác truyền thông thông tin, Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn trực tiếp việc tham gia phong trào còn Văn phòng Thành ủy nắm số liệu thống kê về công tác thi đua.

Tại lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm, ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã có 145 nội dung và 151 sáng kiến, giải pháp đăng ký thi đua. Các nội dung đăng ký thi đua tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập như các quy trình, quy định thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, việc triển khai cải cách hành chính trong Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, đáng chú ý là Ban Tổ chức Thành ủy đăng ký nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, giảm 7 phòng xuống còn không quá 5 phòng, giảm từ 25 xuống còn 10 Phó trưởng phòng; Ban Dân vận Thành ủy đăng ký nội dung nắm tình hình nhân dân trong khu vực công trình, dự án lớn liên quan đến đền bù, giải tỏa; Văn phòng Thành ủy với nội dung thi đua về sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố. Quận ủy Quận 2 đăng ký nội dung thí điểm ứng dụng di động trong lĩnh vực xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn…
Quang cảnh lễ phát động thi đua. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Quang cảnh lễ phát động thi đua. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Đại diện đơn vị tham gia đợt đăng ký thi đua cao điểm, bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy Quận 9 cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Quận 9 tiếp nhận hơn 3.800 hồ sơ nhà đất, đã giải quyết được hơn 3.400 hồ sơ, số hồ sơ trễ hẹn là hơn 280, số còn lại đang giải quyết.

Nguyên nhân là hồ sơ nhà đất phức tạp, phải xác minh kỹ về nguồn gốc, trong khi chưa có sự thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan để giải quyết. Vì thế, Quận 9 đăng ký nội dung thi đua trong việc giải quyết đúng hạn hồ sơ đất với chỉ tiêu đến tháng 1/2019 giải quyết được 96% hồ sơ đúng hạn./.
Trần Xuân Tình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm