Thành phố Hồ Chí Minh: Hai mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe tải

Thành phố Hồ Chí Minh: Hai mẹ con tử vong sau khi va chạm với xe tải
Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 78C-035.40 do tài xế Nguyễn Nho Phước (ngụ Tuy Hoà, Phú Yên) điều khiển chạy trên Quốc lộ 22 theo hướng từ huyện Củ Chi về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến vòng xoay ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1 và đã bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 92M1-003.75, do một người phụ nữ trẻ chở theo con gái 10 tuổi lưu thông cùng chiều.
Chiếc xe máy nằm gọn trong gầm xe tải sau vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Chiếc xe máy nằm gọn trong gầm xe tải sau vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
  
Vụ va chạm mạnh khiến xe máy và cả 2 người ngã xuống đường. Bé gái bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương rất nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó.
  
Chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải bị kéo lê nhiều mét và kẹt cứng dưới gầm cabin. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại quan sát khiến tình hình giao thông qua khu vực này rất khó khăn.
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con đi xe máy bị tử vong. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con đi xe máy bị tử vong. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
  
Ngay sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng địa phương có mặt phong tỏa hiện trường tai nạn và xử lý vụ việc./.
 A.Tuấn
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm