Thành phố Hồ Chí Minh được phép bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2018

Thành phố Hồ Chí Minh được phép bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2018
Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân dịp Tết Dương lịch 2018, ngày 1/1/2018, tại Quận 2, Quận 11, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ; 1 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, ngày 16/2/2018, tại Quận 2, Quận 11, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho Thành phố được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch 2018 bắn pháo hoa tại 1 điểm tầm cao ở khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (Quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2018. 

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh xin phép bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2018 tại 6 điểm gồm 1 điểm tầm cao ở khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (Quận 2) và 5 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) và huyện Nhà Bè. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 16/2/2018.       
A.T

Có thể bạn quan tâm