Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác về du lịch với Hiệp hội các chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc Á

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác về du lịch với Hiệp hội các chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc Á
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm chào mừng chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn công tác Hiệp hội các chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc Á, đánh giá cao ý  nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thành viên liên kết của Hiệp hội và đã có đủ tư cách tham gia các hoạt động của Hiệp hội.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cảm ơn ông Jong Kyoung Hong trên cương vị Tổng thư ký đã hỗ trợ Thành phố trở thành thành viên liên kết của NEAR và hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để Thành phố có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của NEAR. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị NEAR hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch thông qua Hiệp hội; tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh…
 
Thay mặt Hiệp hội, ông Jong Kyoung Hong gửi lời chia buồn sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, có ý nghĩa với Hàn Quốc nói chung, tỉnh Gyeongsangbuk-do (nơi đặt trụ sở chính của NEAR) nói riêng.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tặng sách giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Jong-kyoung Hong. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tặng sách giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Jong-kyoung Hong. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  
Chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành viên liên kết đầu tiên của NEAR, ông Jong Kyoung Hong trân trọng mời Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào các hoạt động của NEAR trong thời gian tới, trong đó có Hội nghị toàn thể của NEAR tổ chức tại Hồ Nam, Trung Quốc vào tháng sau; các diễn đàn do NEAR tổ chức liên quan đến du lịch, thanh niên…

NEAR sẵn sàng kết nối và hỗ trợ Thành phố đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh Thành phố, xúc tiến du lịch thông qua các Hội nghị, Diễn đàn do NEAR tổ chức; qua trang Web chính thức của NEAR hay liên kết webside giữa NEAR và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
 
NEAR là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 2016 tại tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc bởi 29 chính quyền khu vực của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Đến nay, NEAR là tổ chức ngoại giao, hợp tác địa phương Vùng Đông Bắc Á với  77 thành viên là chính quyền địa phương của 6 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh chung với ông Jong-kyoung Hong, Tổng Thư ký Hiệp hội các chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc Á (NEAR) (thứ ba từ phải sang). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh chung với ông Jong-kyoung Hong, Tổng Thư ký Hiệp hội các chính quyền địa phương khu vực Đông Bắc Á (NEAR) (thứ ba từ phải sang). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Với 14 ủy ban phụ trách các lĩnh vực chuyên biệt như du lịch, văn hóa, giáo dục... NEAR thực hiện các dự án trao đổi, hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại; trao đổi hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hoá, môi trường, phòng chống thảm họa, hợp tác xuyên biên giới, khoa học công nghệ, hàng hải và thủy sản, du lịch, phát triển tài nguyên khoáng sản, năng lượng, biến đổi khí hậu, phụ nữ và trẻ em./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm