Tây Ban Nha cam kết hỗ trợ vốn đầu tư tuyến metro số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tây Ban Nha cam kết hỗ trợ vốn đầu tư tuyến metro số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo ông José Káiser Moreiras, Tây Ban Nha có nhiều kinh nghiệm về công nghệ và đội ngũ kỹ sư, thiết kế xây dựng, tư vấn, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trình độ cao. Tây Ban Nha hy vọng dự án sớm triển khai mang lại hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tiếp ông José Káiser Moreiras, Vụ trưởng Vụ thương mại Quốc tế và Đầu tư, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Cạnh tranh Tây Ban Nha. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tiếp ông José Káiser Moreiras, Vụ trưởng Vụ thương mại Quốc tế và Đầu tư, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Cạnh tranh Tây Ban Nha. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
Ông José Káiser Moreiras cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần có hướng đầu tư mạng lưới tuyến metro có tính đồng bộ và hệ thống kết nối các tuyến metro trong thành phố sẽ mang lại nhiều lợi ích.
 
Dự án tuyến metro số 5 - giai đoạn 1 là dự án ưu tiên do kết nối trung chuyển giữa các tuyến metro khác nên Thành phố Hồ Chí Minh rất cần nguồn vốn này.

Tuy nhiên, do luật đầu tư mới của Việt Nam chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2015 nên Thành phố Chí Minh cùng các chuyên gia tư vấn Tây Ban Nha cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp.
 
Khẳng định quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các tuyến metro, trong đó có tuyến metro số 5,  Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, Thành phố có nhu cầu về nguồn vốn rất lớn, mong muốn Tây Ban Nha tiếp tục cam kết hỗ trợ thực hiện dự án, nhất là trong bối cảnh đang thẩm định lại dự án cho phù hợp thực tế. 
 
Tuyến metro số 5 có tổng mức đầu tư 1,563 tỉ Euro (tương đương 41.615 tỉ đồng). Giai đoạn 1 có chiều dài 9km, trong đó 7,46 km đi ngầm (gồm nhà ga và hầm ngầm) và 1,43km đi trên cao bao gồm 7 nhà ga ngầm (từ ngã tư Hàng Xanh đến Ngã tư Bảy Hiền), 1 ga trên cao...
 Thanh Vũ

Có thể bạn quan tâm