Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

Phong phú các hoạt động văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phong phú các hoạt động văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cụ thể, từ ngày 4/10 - 7/11, Nhà Văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Hải Âu tuổi 28”, giới thiệu đến công chúng 63 tác phẩm của 21 tác giả nữ là thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Các tác phẩm được khắc họa đậm nét và sống động dưới góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh mang đến cho người thưởng lãm nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
Hoạt động triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Hoạt động triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Bên cạnh đó, Triển lãm tem sưu tập “Phụ nữ Việt Nam qua tem bưu chính”, với khoảng 100 phơi tem (50 khung) là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến và thời bình, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ Việt Nam 54 dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.
 
Trong ngày 27/10, tại Nhà Văn hóa phụ nữ thành phố khai mạc triển lãm mỹ thuật “Nhịp cầu xanh – 2018”. Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm của 21 tác giả là thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ nữ Ngân Hà. Các tác phẩm được lấy cảm hứng từ nhiều đề tài quen thuộc trong cuộc sống con người, tĩnh vật, phong cảnh, thiên nhiên.

Thông qua tác phẩm, các nữ họa sĩ thể hiện nhân sinh quan tích cực, sống lạc quan, luôn khát khao khám phá cuộc sống, hướng đến những giá trị chân – thiện – mỹ bằng niềm đam mê nghệ thuật.
 
Dịp này, Nhà Văn hóa phụ nữ thành phố còn tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ; chuyên đề tâm lý chủ đề “Phụ nữ là để yêu thương”; chung kết – trao giải thưởng Hội thi Văn nghệ quần chúng “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp”…
 
Ngày 20/10, Nhà xuất bản Tổng hợp sẽ tổ chức sự kiện “Tuần lễ Sách hay lần 12” tại 3 địa điểm là: Nhà sách Tổng hợp 1 (số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1), Nhà sách Tổng hợp 2 (số 86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Quận 4) và Gian hàng M01 (Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh).

“Tuần lễ Sách hay” giới thiệu đến bạn đọc 41 ấn phẩm mới ở nhiều thể loại từ văn học, văn hóa đến lịch sử, khoa học, giúp bạn đọc ở mọi tầng lớp có thêm nhiều lựa chọn những đầu sách hay, bổ ích. Cụ thể như tựa sách: “Nghìn năm bia miệng” (tác giả Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường), “Chuyện về ứng xử văn hóa (tác giả Phạm Phương Thảo)…
 
Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 2018), Nhà xuất bản giới thiệu đến bạn đọc những tựa sách về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vùng đất Nam bộ nói chung đã được Nhà xuất bản ấn hành trong suốt thời gian qua; đồng thời, bộ lịch block chủ đề “Sài Gòn xưa và nay” được ra mắt với những hình ảnh công trình kiến trúc lịch sử, những nét sinh hoạt văn hóa tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Tổng hợp còn tổ chức hoạt động giao lưu tác giả tác phẩm và chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho độc giả đến mua sách như giảm giá đến 50%; bốc thăm trúng thưởng; tặng hoa cho khách hàng là nữ giới… Tuần lễ Sách hay sẽ diễn ra đến ngày 27/10./.
  Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm