Công bố và trao giải Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017:

Phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng

Phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng
Cuộc thi nhằm tìm kiếm, gây dựng, tôn vinh, cổ vũ phong trào toàn dân phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng; tạo cơ hội để các sáng kiến, ý tưởng phục vụ cộng đồng có cơ hội được biết đến nhiều hơn, triển khai hiệu quả trên diện rộng. Điểm khác biệt, Sáng kiến cộng đồng dành cho những người không chuyên là các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội cho dân cư Thành phố Hồ Chí Minh. 
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với các tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với các tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trong năm thứ hai tổ chức, cuộc thi nhận được 83 bài dự thi, trong đó 60 bài đúng tiêu chí được đăng tải trên cổng thông tin cuộc thi: sangkiencongdong.vn.

Theo Ban tổ chức, từ cuộc thi đã có nhiều sáng kiến hay trong cộng đồng được phổ biến rộng rãi, từ học sinh làm áo phao, dụng cụ học tập đến các thầy cô giáo cải tiến phương pháp dạy và học để học sinh hứng thú học bài hơn; sinh viên chế tạo người máy, thiết bị hỗ trợ người tàn tật, máy bán hàng tự động… 
Các tác giả đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tác giả đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Kết quả, giải Nhất cuộc thi thuộc về nhóm học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Võ Thị Ngọc Lan (lớp 5, Trường Tiểu học Bình Mỹ, huyện Cần Giờ) với sáng kiến “Áo phao cứu sinh”.

Đây là những áo phao được chế từ chai nhựa phế liệu và móc khóa, rất tiện dụng cho học sinh vùng sông nước có thể chế tạo và sử dụng dễ dàng. 
Trao giải ba cho các tác giả có sáng kiến mới, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trao giải ba cho các tác giả có sáng kiến mới, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Hai giải Nhì thuộc về giáo viên Trịnh Thị Minh Hương (Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận) với sáng kiến dạy văn học bằng game và nhóm tác giả Dương Nguyễn Minh Anh - Nguyễn Thị Kim Ngân với sáng kiến thiết bị cảnh báo co giật động kinh của nữ sinh lớp 11.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các sáng kiến cộng đồng khác. 
Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả có sáng kiến mới, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả có sáng kiến mới, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Dự kiến năm 2018, Ban tổ chức sẽ thay đổi hình thức tôn vinh sáng kiến cộng đồng, từ dạng cuộc thi sang dạng bình chọn để các ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo thực sự đến từ cộng đồng, phục vụ cộng đồng và được tôn vinh bởi cộng đồng./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm