Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa tâm linh trong tuần lễ văn hóa Phật giáo năm 2018 kính mừng Đức Phật đản sinh và hướng đến lễ tưởng niệm 55 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu, phản đối đàn áp Phật giáo (11/6/1963 - 11/6/2018).
Tiết mục văn nghệ về tình yêu quê hương, đạo pháp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục văn nghệ về tình yêu quê hương, đạo pháp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Chương trình gồm 3 chương: Ca ngợi về Đức Phật, ngày Phật đản sinh; Ca ngợi Bồ-tát Thích Quảng Đức, pháp nạn 1963; Tình yêu quê hương, đạo pháp với hơn 20 tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Chương trình đã thu hút đông đảo các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử của Thành phố và các địa phương lân cận tham dự.
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đức Phật. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đức Phật. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn từ ngày 22/5 – 29/5 (nhằm 8/4 – 15/4 Mậu Tuất) với nhiều hoạt động như Hành lễ Mộc dục (tắm Phật) theo truyền thống ngày Phật đản; tổ chức tặng 1.000 phần quà đến những gia đình khó khăn trên địa bàn Quận 10; dâng hương tại Công trường Bồ-tát Thích Quảng Đức, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Quách Thị Trang (Công viên Bách Tùng Diệp), Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và Đền tưởng niệm An Phú Đông.
 
Ngoài ra, Tuần lễ Phật đản còn có triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo gồm: Triển lãm cuộc đời và đạo nghiệp Bồ-tát Thích Quảng Đức, những di vật, hình ảnh của Ngài và chư Thánh tử đạo cùng chư vị tiền bối hữu công trong pháp nạn 1963; Triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật Phật giáo.
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng Công đức cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2562) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng Công đức cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2562) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562 được tổ chức quy mô, trang nghiêm và trọng thể để đánh dấu những thành quả đạt được của Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, và hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đây cũng là dịp tôn vinh ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hòa cùng những ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới./.
  Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm