Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022:

Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tích cực xây dựng, phát triển thành phố

Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tích cực xây dựng, phát triển thành phố
Dự Đại hội có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, tổ chức Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số tôn giáo khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII, Trưởng Ban tổ chức đại hội, tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII, Trưởng Ban tổ chức đại hội, tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN 

Dự và chứng minh Đại hội có: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 800 chư tôn đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố.
 
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện trọng đại và ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Phật giáo thành phố trong 5 năm qua với nhiều thành tự to lớn và nổi bật trong công tác Phật sự.

Đại hội đúc kết những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và phát huy ưu điểm; đồng thời mở ra một bước tiến mới trên tinh thần “đoàn kết Tăng đoàn, ổn định nhân sự và phát triển Giáo hội” bằng phương thức đột phá trong Phật sự, nghiêm túc trong Tăng đoàn, nhiệt tâm trong góp ý, tích cực trong công việc và cách tân trong hội nhập, nhằm ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, xây dựng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong thời kỳ hội nhập.
Hội đồng Chứng minh và Chủ tọa chủ trì đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Hội đồng Chứng minh và Chủ tọa chủ trì đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định, trải qua 35 năm, tương ứng với 8 nhiệm kỳ hoạt động, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển bền vững, ổn định về mọi mặt, thu hút nhiều sự quan tâm của các tín đồ Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các tầng lớp nhân dân trong xã hội; đồng thời góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng ổn định, phát triển vững mạnh, mang lại suối nguồn an lạc và hạnh phúc cho mọi người.
 
Phát biểu chào mừng Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang trân trọng ghi nhận và đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được những thành tựu Phật sự quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động; hoàn thành nhiều công tác Phật sự và thế sự quan trọng, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của Phật giáo, đồng thời góp phần quan trọng trong thành quả bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố và đất nước nói chung.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố quan tâm và mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố phát huy mạnh mẽ truyền thống nhập thế và đồng hành cùng dân tộc; là một bộ phận của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.
 
Lãnh đạo thành phố đề nghị, bên cạnh việc chăm lo công tác Phật sự, Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung động viên Tăng ni, Phật tử hăng hái tham gia các phong trào, các cuộc vận động ích nước, lợi dân, phát triển kinh tế; đền ơn đáp nghĩa; giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chủ động đấu tranh mạnh mẽ với mê tín, lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.
 
Báo cáo công tác Phật sự trình bày tại Đại hội khẳng định, trong 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong các lĩnh vực tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội... Tăng ni, Phật tử thành phố rất lạc quan, phấn khởi, tích cực và ổn định, nỗ lực thực hiện và làm tròn bổn phận đối với xã hội và Giáo hội trong các mặt chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế và từ thiện xã hội, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.
Đại diện tập thể và cá nhân có cống hiến to lớn trong sự nghiệp phát triển giáo hội đón nhận Huân chương Lao động Hạng I và III của Chủ tịch Nước trao tặng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Đại diện tập thể và cá nhân có cống hiến to lớn trong sự nghiệp phát triển giáo hội đón nhận Huân chương Lao động Hạng I và III của Chủ tịch Nước trao tặng. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Các đại biểu dự Đại hội thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các Ban chuyên ngành trực thuộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đoàn kết, nỗ lực thực hiện các công tác Phật sự, quyết tâm xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc, xứng tầm là một đơn vị Phật giáo đi đầu và tiêu biểu trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam của cả nước.
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, Phật giáo thành phố sẽ tích cực hưởng ứng và thực hiện đầy đủ các phong trào an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, phát huy tinh thần, độc lập dân tộc, hòa mình trong khối đại đoàn kết toàn dân, và củng cố nền hòa bình thế giới, vận động Tăng ni, Phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.
 
Đại hội đã biểu quyết, thông qua danh sách suy cử Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 8 Hòa thượng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 83 thành viên (61 ủy viên chính thức và 22 ủy viên dự bị). Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được suy cử là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2017-2022).
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển Phật giáo và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Đông đảo Phật tử dự lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Đông đảo Phật tử dự lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
* Sáng cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa sẽ trở thành trung tâm văn hóa, hành chính, tâm linh và nơi tổ chức các hoạt động chính của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
 
Việt Nam Quốc Tự được khởi công ngày 12/10/2014, với tổng kinh phí khoảng 250 tỷ đồng. Một trong các hạng mục xây dựng có tòa Bảo Tháp 13 tầng, cao 63 mét, dự kiến là nơi tôn thờ xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức, người đã tự thiêu vì hòa bình trong cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo vì hòa bình và bình đẳng tôn giáo tại miền Nam năm 1963./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm