Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị

Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Việt Nam và Pháp có quan hệ gắn bó qua nhiều thời kỳ lịch sử và đến nay đã trở đối tác toàn diện của nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thể hiện rõ nhất những thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước như hợp tác phát triển Quỹ đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), cảng Hiệp Phước, xây dựng bệnh viện Việt – Pháp…​Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn AFD sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Pháp và thành phố trong thời gian tới. 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đón ông Fabrice Richy, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đón ông Fabrice Richy, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang cần sự hỗ trợ để rà soát quy hoạch hệ thống giao thông thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị đặc biệt, có quy mô khoảng 10 -15 triệu dân.

Theo đó, các dự án mà thành phố đang tích cực kêu gọi hợp tác, đầu tư là các tuyến đường vành đai kết nối với các tỉnh lân cận; các tuyến metro kết nối trung tâm thành phố, mở rộng quy mô sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và giải quyết ùn tắc giao thông khu vực xung quanh.
 
Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về phát triển đô thị như ngập nước, cung cấp nước sạch cho người dân và bảo tồn các công trình kiến trúc, di tích lịch sử…

Liên quan tới các vấn đề trên, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn AFD sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các dự án mang tính dài hơi, không chỉ về tài chính mà còn về mặt kỹ thuật.
 
Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Vincent FLOREANI khẳng định sự gắn bó trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua. Mối quan hệ này đã được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, giáo dục. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút 80% số doanh nghiệp Pháp và người Pháp đang đầu tư, làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, văn hóa độc đáo của Pháp.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Fabrice Richy, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Fabrice Richy, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Theo ông Vincent FLOREANI, Chính phủ Pháp hiện nay rất quan tâm và mong muốn được đồng hành với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, đô thị cũng như hợp tác với các doanh nghiệp của thành phố trong phát triển kinh tế, thương mại…
 
Ông Fabrice RICHY cho biết, AFD cũng như các nhà đầu tư Pháp đặc biệt quan tâm tới việc hợp tác triển khai giai đoạn 2 của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) cũng như các dự án phát triển hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh – bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, với thế mạnh về bảo tồn các công trình kiến trúc, đặc biệt là các công trình kiến trúc Pháp, AFD mong muốn trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động đề xuất các vấn đề, nội dung với các cơ quan của Pháp để xúc tiến việc hợp tác.
 
"Bên cạnh việc sử dụng các nguồn lực của Pháp, AFD  sẽ tích cực huy động các nguồn lực khác trong khu vực Liên minh Châu Âu để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng giao thông cũng như giải quyết các vấn đề về phát triển đô thị nhằm củng cố quan hệ và thúc đẩy sự thịnh vượng của cả hai bên" - ông Fabrice RICHY nhấn mạnh./.

Có thể bạn quan tâm