Open Arms và những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Open Arms và những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa
Sự kiện thu hút gần 200 doanh nhân, giới nghệ sĩ trong, ngoài nước và những người yêu thích công tác thiện nguyện, từ thiện xã hội.
Nhà thiết kế Nhật Dũng và hoa hậu Đặng Phương Thảo bên trang phục áo dài đấu giá thành công để gây quỹ khuyến học.
Nhà thiết kế Nhật Dũng và  hoa hậu Đặng Phương Thảo bên trang phục áo dài đấu giá thành công để gây quỹ khuyến học.

Tại lễ kỷ niệm ngày 4/11, Câu lạc bộ đã tổng kết các hoạt động sau một năm ra mắt và triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động trong thời gian tới. Open Arms có nhiều chương trình thiện nguyện, từ thiện xã hội ý nghĩa, nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay với Câu lạc bộ để tiếp tục thực hiện được nhiều hơn những hoạt động hướng tới cộng đồng.  
Bộ trang sức ngọc trai của Hoang Gia Pearl được các người mẫu trình diễn, giới thiệu để gây quỹ khuyến học tại lễ kỷ niệm
Bộ trang sức ngọc trai của  Hoang Gia Pearl được các người mẫu trình diễn, giới thiệu để gây quỹ khuyến học tại lễ kỷ niệm

Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Open Arms đã có những đóng góp thiết thực, tiên phong trong phong trào hoạt động khuyến học như đã xây dựng 17 thư viện học tập tại các tỉnh Quảng Bình, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk… Mỗi thư viện được đầu tư kinh phí hơn 300 triệu đồng bao gồm các hạng mục nâng cấp, sửa chữa phòng học, trang bị bàn ghế, máy vi tính, kệ sách, bồn rửa tay...
Một hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện tại lễ kỷ niệm
Một hoạt động đấu giá gây quỹ từ thiện tại lễ kỷ niệm

Chương trình này đã đóng góp tích cực và hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng học tập, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện tiếp cận với hình thức “thư viện mở” đầy đủ tiện nghi, khang trang, sạch đẹp, giúp học sinh có thói quen đọc sách, thói quen tự học và ý thức “học tập suốt đời”.
Bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Á hậu Mai Phương Trang được trình diễn tại lễ kỷ niệm
Bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Á hậu Mai Phương Trang được trình diễn tại lễ kỷ niệm
Ngoài các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, Câu lạc bộ còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như tổ chức cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, khám bệnh phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình thương...
Lễ bàn giao thư viện mở hy vọng trong một hoạt động từ thiện của Câu lạc bộ Open Arms
Lễ bàn giao thư viện mở hy vọng trong một hoạt động từ thiện của Câu lạc bộ Open Arms 
Nhân sự kiện này, còn diễn ra chương trình trình diễn, giới thiệu bộ Áo dài của nhà thiết kế Nhật Dũng, bộ trang sức ngọc trai của Hoang Gia Pearl, bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Á hậu Mai Phương Trang... Tất cả các sản phẩm trên được bán đấu giá để gây quỹ khuyến học.
Các thành viên Câu lạc bộ Open Arms với các giáo viên, học sinh tại thư viện mới do Câu lạc bộ hỗ trợ
Các thành viên Câu lạc bộ Open Arms với các giáo viên, học sinh tại thư viện mới do Câu lạc bộ hỗ trợ 

CLB Open Arms được sáng lập bởi doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hằng, nữ doanh nhân tiêu biểu về  đóng góp cho xã hội, thường xuyên thực hiện công tác thiện nguyện, chia sẻ với những hoàn cảnh thiếu may mắn. Hoạt động của Open Arms là tâm huyết của nữ doanh nhân nhằm truyền tải thông điệp cho đi để nhận lại, thiện nguyện giúp những người khó khăn có động lực vươn lên.
Một công trình thư viện khanh trang, đẩy đủ thiết bị học tập do Câu lạc bộ Open Arms hỗ trợ
Một công trình thư viện khanh trang, đẩy đủ thiết bị học tập do Câu lạc bộ Open Arms hỗ trợ
Một công trình thư viện khanh trang, đẩy đủ thiết bị học tập do Câu lạc bộ  Open Arms hỗ trợ
Trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ đã vinh dự nhận được nhiều kỷ niệm chương, giấy khen, bằng khen từ hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Quảng Bình…
Kim Phương
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm