Open Arms kỷ niệm một năm thành lập với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Open Arms kỷ niệm một năm thành lập với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa
Gần 200 hội viên, doanh nhân cùng các khách mời anh chị em nghệ sĩ trong và ngoài nước và những người yêu công tác thiện nguyện đã tham dự sự kiện, cam kết chung tay với Câu lạc bộ để tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt, hỗ trợ các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm thành lập
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm thành lập 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms cho biết: Trong thời gian qua, Open Arms luôn đồng hành cùng các doanh nhân với mong muốn sẻ chia đến cộng đồng, cùng tham gia các công tác xã hội thiện nguyện.
Ông Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Khuyến học Đắk Lắk tặng hoa và kỷ niệm chương cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms, ghi nhận những đóng góp của Câu lạc bộ Open Arms cho hoạt động khuyến học của địa phương trong thời gian qua
Ông Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Khuyến học Đắk Lắk tặng hoa và kỷ niệm chương cho bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms, ghi nhận những đóng góp của Câu lạc bộ Open Arms cho hoạt động khuyến học của địa phương trong thời gian qua 
Từ khi thành lập đến nay, CLB không chỉ là nơi để các nhà hảo tâm cùng các doanh nhân kết nối mà còn thực hiện ý nguyện của mình thông qua các hoạt động xã hội, góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng như: hỗ trợ sách, báo, thiết bị giảng dạy; thành lập thư viện mở cho các em ở các địa phương có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa; trao nhiều suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em nghèo hiếu học.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms tặng hoa và kỷ niệm chương cho các mạnh thường quân, nhà tài trợ công tác thiện nguyện của CLB
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Câu lạc bộ Open Arms tặng hoa và kỷ niệm chương cho các mạnh thường quân, nhà tài trợ công tác thiện nguyện của CLB
Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Open Arms đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động khuyến học ý nghĩa như xây dựng 17 thư viện học tập tại các tỉnh Quảng Bình, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk….
Các thành viên của Câu lạc bộ Open Arms đón chào khách mời và chụp ảnh lưu niệm buổi kỷ niệm một năm thành lập Câu lạc bộ Open Arms năm 2018
Các thành viên của Câu lạc bộ Open Arms đón chào khách mời và chụp ảnh lưu niệm buổi kỷ niệm một năm thành lập Câu lạc bộ Open Arms năm 2018
Bên cạnh việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thông qua các hoạt động khuyến học, câu lạc bộ còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, tổ chức các chuyến khám bệnh phát thuốc, xây dựng nhà tình thương,...
Các mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm
Các mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 

Nhân sự kiện này, còn diễn ra chương trình trình diễn, giới thiệu bộ sưu tập Áo dài của nhà thiết kế Nhật Dũng, bộ trang sức ngọc trai của Hoang gia Pearl, bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế Á hậu Mai Phương Trang... 
Một số tiết mục mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm một năm thành lập Câu lạc bộ Open Arms
Một số tiết mục mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm một năm thành lập Câu lạc bộ Open Arms

Tất cả các sản phẩm trên được bán đấu giá để gây quỹ khuyến học của câu lạc bộ./.
Thực hiện: Sơn Hên
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm