Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2/9
Chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) tổ chức chương trình lễ hội chủ đề “Dấu ấn Việt Nam” với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Người dân tham quan Thảo cầm Viên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Người dân tham quan Thảo cầm Viên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
 
Đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, trong các ngày từ 1-3/9, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam cao 8m được thực hiện từ 500 chiếc nón lá. Ngày 1 và 2/9, các Câu lạc bộ Diều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tổ chức các màn trình diễn nghệ thuật thả diều độc đáo. Đặc biệt, các nghệ nhân sẽ thực hiện hai con diều khổng lồ mang theo 73 lá cờ Tổ quốc, tượng trưng cho 73 năm  Quốc khánh Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, khách tham quan khi đến Công viên Văn hóa Đầm Sen còn được thưởng thức các chương trình giao lưu nghệ thuật, gặp gỡ với các ngôi sao ca nhạc, diễn viên truyền hình đang được yêu thích.
 
Chào mừng Đại lễ Vu Lan và Quốc khánh 2/9, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (Quận 9) tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội đặc sắc và tặng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho du khách đến tham quan.
 
Theo đó, ngày 25/8, Suối Tiên tổ chức Đại lễ Vu lan – Mùa Hiếu hạnh với các hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa tâm linh và dành tặng 8.000 dây ước nguyện đến du khách. Khách tham quan còn được tham gia lễ Cúng dường Bát Hội mang nét tín ngưỡng dân gian Nam bộ và chiêm ngưỡng nghi thức tịnh thiền của hơn 1.000 chư tôn đức tăng ni.

Đặc biệt, hàng ngàn du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc Buffet chay miễn phí với các món ăn chay đa dạng, hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, độc đáo.
 
Trong các ngày nghỉ Lễ 2/9, du khách đến Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên còn có dịp trải nghiệm hơn 150 công trình vui chơi đa dạng và thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.
 
Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trong các ngày 1/9 và 2/9, Sân khấu kịch IDECAF tổ chức vở nhạc kịch “Tiên Nga” tại Nhà hát Bến Thành, Quận 1. Vở nhạc kịch do Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đạo diễn và biên kịch từ kịch bản văn học của Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Dung.
 
Vào tối 1/9, Sân khấu Hoàng Thái Thanh (Quận 10) công diễn vở kịch “Vườn Nho Đắng” do tác giả Hoàng Thái Thanh và Mỹ Dung viết kịch bản, đạo diễn Ái Như.
 
Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, vào tối 29/8, tại Nhà hát Thành phố diễn ra chương trình hòa nhạc giới thiệu bản Concerto de Aranjurz cho đàn ghi-ta của Nhạc sĩ người Tây Ban Nha Joaquin Rodrigo, do Nghệ sĩ ghi-ta Nguyễn Thanh Hằng độc tấu biểu diễn.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hằng từng học tại Nhạc viện Quốc gia Paris, hiện đang giảng dạy, trình diễn tại Pháp và các nước trên thế giới. Tham gia chương trình còn có Nhạc trưởng nổi tiếng người Pháp Claude Brendel./.
  Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm